1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm

(Dân trí) - Sau mỗi lần “đi khách” thành công, các đối tượng trong đường dây môi giới sẽ thu 75% trên tổng số tiền bán dâm, riêng “chân dài” chỉ được hưởng 25%.

Ngày 8/4, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Xuân Toàn (50 tuổi, ngụ quận 4), Võ Minh Quang (35 tuổi, ngụ quận 8) và Trần Đình Tùng (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.

3 nghi can có vai trò môi giới và chở gái đi bán dâm
3 nghi can có vai trò môi giới và chở gái đi bán dâm

Trước đó khoảng 0h30 rạng sáng 7/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn H. H. trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng 102 và 301 của khách sạn.

Tại cơ quan công an, 2 gái bán dâm khai nhận, đi khách theo sự điều động của Bùi Xuân Toàn. Từ lời khai trên, công an đã bắt giữ Toàn để mở rộng điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, Toàn khai nhận. Khoảng 23h đêm 6/4, Toàn nhận được điện thoại của Trần Đình Tùng (là quản lý khách sạn H.H.) yêu cầu điều 2 gái đến khách sạn để bán dâm cho khách. Lúc này Toàn kêu Võ Minh Quang và một đối tượng tên Trung (chưa rõ lai lịch) chở 2 gái đến khách sạn để bán dâm.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an ập vào kiểm tra và bắt quả tang như đề cập.

Các đối tượng khai nhận, giá cho mỗi lần đi khách là 1 triệu đồng/lượt, trong đó Tùng hưởng 50%, Toàn hưởng 25%, gái bán dâm chỉ được hưởng 25%.

Hiện công an đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Thảo Trần

Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm - 2