1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Nhóm đối tượng xách mã tấu, rựa xông vào quán nhậu chém loạn xạ

(Dân trí) - Nhiều thực khách (trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em) đang ăn uống tại quán thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên cầm theo mã tấu, rựa xông vào chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 14/12, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) cho biết đã xác định được nhóm đối tượng dùng mã tấu, rựa đuổi chém khách đang ăn uống trong clip lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Cầm rựa, mã tấu xông vào quán nhậu chém loạn xạ

Theo điều tra, khoảng 21h30 ngày 1/12/2018, tại quán ăn 86 (thuộc KP3, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước nên đối tượng Nguyễn Văn Tự (32 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh) đã cùng một số đối tượng khác dùng dao, mã tấu, rựa chém anh Trần Trọng Huấn (34 tuổi, trú tại thôn Hiệp Long, xã Kim Long) gây thương tích nặng.

Qua camera tại quán ghi nhận, một nhóm khách khoảng 10 người đang ngồi ăn tại quán thì bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng tay cầm mã tấu, rựa và ná thun xông vào chém xối xả nhiều người. Một thanh niên sau khi chạy vào quán quay trở ra đã bị các đối tượng xúm lại đuổi chém nhiều nhát. Chỉ đến khi có một thanh niên dùng vật cứng ném giải vây thì nạn nhân mới chạy thoát.

Khi vụ việc xảy ra có nhiều trẻ em và phụ nữ trong quán, 1 em bé bị các đối tượng xô ngã song đã kịp đứng dậy bỏ chạy vào bên trong quán.

Người áo xanh trong đoạn clip bị chém nhiều nhát vào đầu, lưng, chân và một nhát làm đứt gân tay được xác định là anh Trần Trọng Huấn.

Các thực khách đang ăn uống thì 4 đối tượng xông vào chém xối xả
Các thực khách đang ăn uống thì 4 đối tượng xông vào chém xối xả

Trong số 4 đối tượng, ngoài Nguyễn Văn Tự, cơ quan điều tra cũng đã xác định danh tính một đối tượng khác là Thống Cái Cường (24 tuổi, ngụ thôn Tân Giao, xã Láng Lớn). Hiện cả 4 đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Người có mâu thuẫn trực tiếp với Nguyễn Văn Tự là anh Giang, cho biết trước đó đã cùng người dân bắt giữ Nguyễn Văn Tự khi phát hiện đối tượng này đang cầm một cây kiếm Nhật đi tìm người thanh toán.

Anh Giang chính là người thu giữ thanh kiếm và sau đó bàn giao cho Công an xã. Nguyễn Văn Tự nhiều lần không đòi được kiếm nên tìm anh Giang và gây ra vụ việc trên.

La Vân