1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm "con nghiện" chỉ trộm cây cảnh giá 100 triệu đồng trở lên

Thế Kha

(Dân trí) - Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên ăn trộm cây cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc có giá trị từ khoảng 100 triệu đồng trở lên.

Sáng 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường vừa phát hiện một ổ nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh hoạt động lưu động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc. Các đối tượng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hàng ngày nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô đi tìm kiếm các cây cảnh có giá trị lớn - thường có giá trị từ khoảng 100 triệu đồng trở lên, được trồng tại các gia đình ven các trục đường rồi chụp ảnh và gửi cho các nhóm đối tượng tiêu thụ ở tỉnh Phú Thọ và địa phương lân cận để thống nhất giá cả mua bán cây.

Sau đó, các đối tượng chọn những ngày trời mưa gió, vào khoảng thời gian từ 1-2h sáng để đào bới, trộm cây. Ngay trong đêm, cây cảnh sẽ được chở đi bán cho những khách hàng đã đặt mua, đã xem ảnh, chốt giá trước đó.

Nhóm con nghiện chỉ trộm cây cảnh giá 100 triệu đồng trở lên - 1

3 đối tượng trộm cây Mai tứ quý có giá trị khoảng 180 triệu đồng, đang chở đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Rạng sáng ngày 23/5 vừa qua, Công an huyện Vĩnh Tường đã triển khai lực lượng bắt giữ ổ nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Thái (SN 1969, trú tại phường Minh Nông, TP Việt Trì, Phú Thọ); Trần Anh Tuấn (SN 1979) và Thào Kim Hòa (SN 1984) cùng trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một cây Mai tứ quý có giá trị khoảng 180 triệu đồng, một xe mô tô và xe lôi tự chế để kéo cây cảnh.

Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận ăn trộm cây Mai tứ quý tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì và đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Thái đã có 4 tiền án, Hòa có 5 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Ngoài ra, Thái và Hòa hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Vĩnh Tường đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng liên quan cho Công an TP Việt Trì xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Thái, Trần Anh Tuấn và Thào Kim Hòa về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.