1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

7 đối tượng “sức dài, vai rộng” lập nhóm chuyên đi trộm cắp cây cảnh

(Dân trí) - Cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng được cho là đã gây ra nhiều vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị trên địa bàn thời gian qua.

7 đối tượng “sức dài, vai rộng” lập nhóm chuyên đi trộm cắp cây cảnh - 1

Nhóm 7 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Minh Phương).

Chiều 6/4, thông tin từ Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, cơ quan này đang tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng nghi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 13/3 vừa qua, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của một Giám đốc công ty trên địa bàn về việc bị kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở, trộm cắp cây hoa mộc hương trị giá khoảng 35 triệu đồng.

2 ngày sau, Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục nhận được đơn trình báo của nhiều hộ dân trên địa bàn về việc bị trộm cắp cây cảnh, trị giá khoảng từ 15-50 triệu đồng.

Đến ngày 31/3, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm 7 người đàn ông, nghi gây ra các vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Danh tính các nghi can gồm: Nguyễn Đình Tư (SN 1991), Đỗ Thành Luân (SN 1985, cùng trú ở thị xã Mỹ Hào); Dương Văn Sơn (SN 1995), Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1991), Phạm Trọng Sỹ (SN 1992), Phạm Trọng Cửu (SN 1994) và Nguyễn Viết Cường (SN 1984, cùng trú ở huyện Yên Mỹ).

Ngay sau đó, Các đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình lấy lời khai, các đối tượng cho biết đã trộm cắp một số cây cảnh khác tại địa bàn các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang.

Sau khi trộm cắp, các đối tượng sẽ mang cây cảnh đến nhà một hộ dân có địa chỉ tại phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào) để tiêu thụ.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bạch Văn Hải (SN 1983, ở Hòa Bình), Nguyễn Hữu Nam (SN 1988, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1986 ở tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 27/3, tổ tuần tra Công an huyện Kim Động phát hiện xe ô tô mang BKS 29M-2682 do Nam điều khiển trên đường ĐT378, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Thanh (huyện Kim Động) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 chiếc đỉnh đồng và 2 lọ lục bình. Đấu tranh tại chỗ, Nam khai nhận cùng đồng bọn vừa trộm chiếc đỉnh đồng của một nhà dân ở xã Ngọc Thanh. Riêng 2 lọ lục bình, các đối tượng này ăn trộm của Đền làng thuộc thôn Tả Hà, xã Hùng An (huyện Kim Động).

Trong quá trình chờ đồng bọn quay lại để ăn trộm thêm 2 lọ lục bình khác, Nam bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Kim Động xác định Bạch Văn Hải và Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ thờ cúng khác tại Đình làng.

Công an huyện Kim Động đã thu giữ được nhiều vật chứng khác và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Nguyễn Trường