1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm côn đồ liên tỉnh sa lưới pháp luật

(Dân trí) - Một nhóm côn đồ hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, gây ra hàng loạt vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan Công an, thời gian gần đây, trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xảy ra hàng chục vụ án cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cướp, cưỡng đoạt tài sản, khống chế ép giá lâm sản, nông sản...

4 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ.
4 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình lập án đấu tranh.

Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vũ Trung Kiên (tức Kiên ngọ, SN 1981, ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình); Đỗ Công Bình (SN 1969), Vũ Mạnh Trường, Trần Văn Tính, đều ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là 4 đối tượng trong băng nhóm gần 20 đối tượng do Kiên “Ngọ” và Đỗ Công Bình cầm. Băng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ án cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cướp, cưỡng đoạt tài sản, khống chế ép giá lâm sản, nông sản… của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Thạch Thành và Nho Quan.

Các đối tượng này đã lợi dụng các doanh nghiệp và người dân kinh doanh vận tải, thu mua lâm sản khi đi qua địa bàn này đều bị Kiên và Bình chỉ đạo đàn em đến đe dọa đòi tiền bảo kê. Nếu người nào không chịu nộp tiền thì bọn chúng tìm đến tận nhà hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí khống chế, hành hung, đập phá tài sản, ép ký giấy vay nợ khống.

Trần Lê