1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nhóm "buôn người" mua phụ nữ bán cho đàn ông Trung Quốc lĩnh án

(Dân trí) - Sau khi “tuyển” được người, các đối tượng đưa đàn ông Trung Quốc “ế vợ” về tận các vùng quê để xem mắt. Khi “khách” vừa ý ai, các đối tượng lo mọi thủ tục để đưa cô gái sang tận nhà “khách” với chi phí 90 triệu đồng.

Bán 58 phụ nữ

Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa kết thúc phiên xử hình sự sơ thẩm tuyên phạt 14 bị cáo về tội mua bán người, bao gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM), Võ Thị Mến (48 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh), Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi, ngụ Bến Cầu, Tây Ninh), Nguyễn Thị Bé Trang (24 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), Nguyễn Văn Thời (55 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), Lê Thị Cúc (47 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM), Quách Đông Vinh (28 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM), Phạm Thị Thúy (40 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), Lê Hoài Bạo (34 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), Lưu Thúy Phượng (28 tuổi, ngụ ngụ quận 5, TPHCM), Dương Thị Bự (40 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh), Võ Thị Phương Thảo (34 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An), Lê Anh Tuấn (42 tuổi, ngụ Bến Cầu, Tây Ninh) và Dương Văn Đìa (47 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh). Tổng cộng hình phạt dành cho 14 bị cáo trên là 72 năm tù giam, trong đó, bị cáo ít nhất lãnh 2 năm tù, nhiều nhất là 10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 7/2, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Tây Ninh bắt quả tang Mến, Bự, Trang Thời đang làm thủ tục lên máy bay cho 2 phụ nữ Việt Nam và 2 người đàn ông Trung Quốc để bán làm vợ. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt thêm 10 đối tượng còn lại.

Các đối tượng khai nhận, để tuyển chọn được các cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc, các đối tượng sử dụng thủ đoạn hứa hn, dụ dỗ sẽ cho gia đình các cô gái một số tiền và khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng, có tiền để phụ giúp gia đình. Đường dây mua bán người này hình thành 2 nhóm khác nhau do Hiền và Trang điều hành. Hai bị cáo chủ động móc nối với một số đàn ông Trung Quốc để gả bán những phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài làm vợ.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây của Hiền đã bán 50 phụ nữ sang Trung Quốc. Còn đường dây của Trang thì hình thành muộn hơn nên nhóm này mới chỉ kịp bán 8 phụ nữ cho 8 người đàn ông Trung Quốc.

Sang Trung Quốc rồi về quê mua bán người

Đường dây của Trang hoạt động từ khi đối tượng này lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Vào đầu năm 2012, Trang tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua các cô gái Việt Nam làm vợ rồi đưa họ sang để chọn vợ, mỗi người đàn ông Trung Quốc phải trả cho Trang số tiền 30.000 nhân dân tệ (khoảng 90 triệu đồng) để lo chi phí ăn, uống, thuê khách sạn, làm thủ tục xuất cảnh, mua nữ trang và cho gia đình các cô gái.

Ở Việt Nam, Trang trực tiếp đi tuyển chọn đồng thới móc nối với Mến, Bự và Thúy tìm chọn phụ nữ giao lại cho Trang. Mỗi phụ nữ Trang trả công từ 5 đến 10 triệu đồng. Sau đó, Thúy rủ thêm Cúc cùng nhau đi tìm phụ nữ để giao cho Trang.

Đến tháng 12/2012, Trang tổ chức đưa 9 đàn ông Trung Quốc về nhà tại Phước Trạch, Gò Dầu. Tại đây, Trang giao cho Thời (cha ruột Trang) đưa nhóm người Trung Quốc này đến khách sạn thuê phòng ở và đồng thời đưa đi chọn các cô gái. Kết quả, nhóm này đã chọn được 8 cô gái, trong đó 6 cô xuất cảnh sang Trung Quốc, còn 2 cô đang làm thủ tục thì bị bắt.

Đường dây của Hiền thì bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2011. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hiền đã trực tiếp cấu kết với các đối tượng làm nghề dẫn đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam "mua vợ". Hai bên thỏa thuận cứ mỗi người đàn ông Trung Quốc khi được đưa sang Việt Nam giao cho Hiền thì phải trả số tiền từ 2.500 đến 3.000 USD để lo ăn uống, chỗ ở, tuyển chọn vợ, làm đầy đủ thủ tục các giấy tờ, đám cưới cho nhà gái đến khi các cặp vợ chồng lên máy bay về Trung Quốc.

Để hoàn tất được các công đoạn trên, Hiền thuê 2 người giúp việc cho mình là Vinh và Phượng phụ lo phần phiên dịch, đưa đón những người đàn ông Trung Quốc, các phụ nữ được tuyển chọn đi làm thủ tục xuất cảnh…

Ngoài ra, Hiền còn tuyển thêm nhiều người (Thảo, Thủy, Tuấn, Bạo, Đức, Đìa, Bự) giúp đi tìm, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam cho Hiền. Cứ mỗi phụ phữ bị bán sau khi trừ hết mọi chi phí Hiền thu lợi 7 triệu đồng. Ngoài ra Hiền còn móc nối với “đầu mối” ở miền Tây tuyển chọn 25 phụ nữ tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau bán cho đàn ông Trung Quốc.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên