1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nhờ trông hộ bé sơ sinh… bảo mẫu chiếm đoạt luôn cháu bé

(Dân trí) - Bản thân An ham có con nhưng lại hiếm muộn. Do vậy, khi vợ chồng anh Xuân thuê An trông hộ cháu bé mới sinh với giá 150.000đồng/ngày, An đã lợi dụng sơ hở của vợ chồng anh Xuân, lén bế cháu bé về nhà.

Ngày 12/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị An, sinh năm 1987, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc để tiếp tục điều tra về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/12/2017, trong lúc phụ tiếp chị ruột chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, Huỳnh Thị An đi qua khoa sản của Bệnh viện thì gặp anh Phan Thanh Xuân, sinh năm 1975, cư trú ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang đưa vợ đi sinh con.

Đối tượng Huỳnh Thị An tại cơ quan điều tra
Đối tượng Huỳnh Thị An tại cơ quan điều tra

Vì bản thân khó có khả năng sinh con nhưng ham muốn có con nên An đã tìm cách tiếp cận gia đình anh Xuân.

Do gia đình neo đơn chỉ có hai vợ chồng nên anh Xuân đã thuê An để phụ tiếp chăm sóc con của anh Xuân sau khi sinh với giá 150.000 đồng/ngày.

Đến khoảng 14h chiều ngày 7/12, An lợi dụng anh Xuân đi chăm sóc vợ tại phòng hồi sức, An đã lén lút bế con anh Xuân ra cổng Bệnh viện rồi thuê xe ôm chở về nhà, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc.

Sau khi nhận được tin trình báo của anh Xuân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc đã huy động lực lượng truy tìm và giải cứu an toàn cho bé và bàn giao đứa bé cho gia đình.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Châu Đốc ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng An.

Lê Tùng