1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhiều sĩ quan công an bị kỷ luật

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có thông cáo báo chí về xử lý cán bộ Vụ Cảnh sát kinh tế và chức vụ phối hợp với các lực lượng chặn xe bắt thuốc lá lậu, nhưng bắt đúng xe của một Trung úy công tác tại Đội Cảnh sát trật tự, cơ động, Công an TP Sóc Trăng…

Hình ảnh vụ chặn khám xét xe Trung úy Võ Thanh
Quang. Ảnh: TX


Hình ảnh vụ chặn khám xét xe Trung úy Võ Thanh Quang. Ảnh: TX

Tối ngày 16/11/2014, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh nhận tin báo qua điện thoại của người dân cung cấp với nội dung: “Có một số phương tiện xe vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ An Giang về Sóc Trăng, trong đó có xe mang biển số 83C - 025.32”. Lãnh đạo Phòng PC46 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) thành lập tổ tuần tra kiểm soát gồm nhiều lực lượng, do Thượng úy Đinh Hoàng Vũ, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông làm Tổ trưởng, tổ chức kiểm tra các phương tiện trên cùng ngày.

Khoảng 21 giờ, tại quốc lộ 1 đoạn xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tổ tuần tra kiểm soát đã dừng xe ô tô bán tải biển số 83C - 025.32 để kiểm tra giấy tờ xe. Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Sau đó Thiếu úy Trần Long Đức (cán bộ PC46) đề nghị tài xế cho kiểm tra hàng hóa trên xe, tài xế đồng ý.

Lúc này, tổ tuần tra mới biết người lái xe là Trung úy Võ Thái Quang công tác tại Đội Cảnh sát trật tự, cơ động Công an TP Sóc Trăng.

Tổ kiểm tra ra sau xe, thấy nắp xe phía sau đã mở sẵn, nhìn vào thùng xe không thấy hàng hóa như tin báo, nên thống nhất không lập biên bản và trả lại giấy tờ cho xe lưu hành, nhưng ông Quang không nhận giấy tờ mà yêu cầu phải lập biên bản, do vậy hai bên tranh luận kéo dài.

Trong thời gian xảy ra vụ việc, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TP Sóc Trăng có mặt, yêu cầu Trung úy Võ Thái Quang về nhưng ông Quang không chấp hành và yêu cầu tổ kiểm tra kiểm soát phải lập biên bản. Sau đó, tổ kiểm tra điều lệnh thuộc PX15 Công an tỉnh Sóc Trăng và tổ tuần tra của Công an huyện Châu Thành đến lập biên bản sự việc, nhưng ông Quang không ký biên bản (lúc này xuất hiện thêm bà Cao Thị Kiều, vợ ông Quang).

Sự việc kéo dài tới hơn 2 giờ sáng ngày 17/11/2014.  Cuối cùng, Công an huyện Châu Thành lập biên bản vợ chồng ông Quang, bà Kiều về hành vi gây rối trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ.

Xe của Trung úy Quang không có hàng hóa như tin báo.
Ảnh: TX


Xe của Trung úy Quang không có hàng hóa như tin báo. Ảnh: TX

Qua phản ảnh của báo chí và theo đơn của bà Cao Thị Kiều, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã thành lập tổ thanh tra, do Chánh Thanh tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng, tiến hành làm việc với tất cả những người liên quan, qua đó đã có kết luận xử lý. 

Việc dừng xe, kiểm tra trên là thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, có sự chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, kế hoạch kiểm tra đột xuất chưa được phê duyệt kịp thời, chưa chuyển văn bản đến cán bộ thực hiện, không phân công nhiệm vụ cụ thể và biện pháp xử lý các tình huống phát sinh, dẫn đến việc dừng, kiểm tra xe ô tô 83C - 025.32 kéo dài, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng là thiếu sót, cần phải rút kinh nghiệm.

Thượng tá Trần Văn Tâm, Trưởng phòng PC46 bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm khắc; Trung úy Nguyễn Chí Tính, Phó Đội trưởng Đội 4 (PC46) phải kiểm điểm nghiêm khắc rút kinh nghiệm; Thiếu úy Trần Long Đức (cán bộ PC46) phải kiểm điểm và có hình thức kỷ luật ở mức cảnh cáo.

Đội kiểm tra điều lệnh thuộc PX15 Công an Sóc Trăng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn thiếu về số lượng và không đúng thành phần, không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không đúng qui định của ngành.

Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TP Sóc Trăng cần phải rút kinh nghiệm.

Trung úy Võ Thanh Quang cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc không chấp hành mệnh lệnh cấp trên theo qui định trong Điều lệnh Công an nhân dân.

Theo Trúc Xuân

Báo Thanh tra