TPHCM:

Nhiều dấu hiệu sai phạm ở chi cục thuế “ém” tiền ngân sách

(Dân trí) - Không những “ém” 1.441 tỷ đồng tiền ngân sách trong thời gian dài, Chi cục thuế quận 1, TPHCM còn có nhiều dấu hiệu gây thất thoát tiền tỷ của nhà nước và có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Liên quan đến việc thất thoát ngân sách tiền tỷ tại Chi cục thuế quận 1, có một phần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan này. Đoàn kiểm tra của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính kết luận rằng, có cơ sở cho thấy lãnh đạo Chi cục thuế quận 1 đã không chỉ đạo xử lý về thủ tục như bản án đã tuyên của tòa án dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước lên đến trên 1,7 tỷ đồng của Hợp tác xã xe du lịch số 2.

Trong kết luận của Tổng cục thuế không nêu rõ trách nhiệm của việc làm thất thu tiền tỷ này thuộc về ai vì thời điểm xảy ra vụ việc là lúc mà cơ quan này đang có sự chuyển giao quyền lực của Chi cục trưởng cũ với người kế nhiệm hiện nay là ông Đ.K.P.

Tuy nhiên, khi ông P. tiếp quản vị trí Chi cục trưởng (9/2005) thì thời hiệu để truy thu thuế theo phán quyết của tòa phúc thẩm vẫn còn thời hạn (từ tháng 8/2004 đến ngày 2/3/2006) nhưng số tiền 1,7 tỷ đồng như phán quyết của tòa phúc thẩm vẫn không được truy thu. Điều đáng lưu ý, chính ông P. là người ký quyết định kiểm tra Hợp tác xã số 2 và cũng là người ký thông báo xử lý thuế. Do vậy, có thể nhận định ông P. là người biết vụ việc nói trên, nhưng ngân sách vẫn mất.
Nhiều dấu hiệu sai phạm ở chi cục thuế “ém” tiền ngân sách - 1
Một phần kết luận về những "xì căng đan" ở Chi cục thuế Q.1 của Tổng cục thuế

Trong một diễn tiến khác, Chi cục thuế quận 1 từng áp thuế nhầm gây thất thoát 3,4 tỷ đồng cho nhà nước. Đó là vào thời điểm từ năm 1999 đến 2002, Công ty Kiến Trúc miền Nam (có trụ sở trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM) phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Song, kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam đã phát hiện Chi cục thuế quận 1 chỉ áp thuế mức 18% cho doanh nghiệp này trong năm 2002, gây thất thoát 746 triệu đồng và từ năm 1999  đến năm 2001 là trên 2,7 tỷ đồng. Từ việc áp thuế “nhầm” này, nhà nước đã mất một khoản thuế cần phải thu của Công ty Kiến trúc miền Nam lên đến 3,4 tỷ đồng. Đoàn kiểm toán buộc Chi cục Thuế quận 1 truy thêm hơn 2,7 tỷ đồng của Công ty Kiến trúc miền Nam.

Tuy nhiên, ngày 17/9/2003, Tổng Cục thuế phía Nam có văn bản phản hồi khẳng định, Chi cục Thuế quận 1 đã làm đúng qui định còn Đoàn kiểm toán đã quyết toán sai trường hợp Công ty Kiến trúc miền Nam.

Vụ việc khi ấy đã được Cục cảnh sát điều tra kinh tế phía Nam (nay là Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - C46) thụ lý. Dù có sự mâu thuẫn giữa Tổng Cục thuế phía Nam và kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam nhưng phía cơ quan điều tra nhận định, tổng số tiền thiệt hại do hành vi cố ý làm trái từ năm 1999 - 2002 của những người có trách nhiệm tại Chi cục thuế quận 1 gây ra ở Công ty Kiến trúc miền Nam là trên 3,4 tỷ đồng.

Với căn cứ trên, C46 phía Nam khi ấy nhận định rằng: “Một số cán bộ Chi cục thuế quận 1 đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Đây là hành vi cố ý thực hiện đến cùng chứ không phải non kém về nghiệp vụ”. Sau đó, C46 đã báo cáo với Tổng Cục cảnh sát xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, vụ việc như đang trôi vào quên lãng.

Công Quang