1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Nhậu xong nổi hứng báo tin giả đã gặp phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, N.Q.T. điện thoại cho trại giam quân sự T10 báo đã từng gặp, ở cùng phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự suốt đêm.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác minh, làm rõ việc N.Q.T. (SN 1979, xã Bình An, huyện Bình Sơn) cung cấp thông tin sai sự thật về phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Nhậu xong nổi hứng báo tin giả đã gặp phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự - 1

Cơ quan Công an đã mời N.Q.T đến làm việc để xác định rõ động cơ cung cấp thông tin sai sự thật về Triệu Quân Sự (Ảnh CA Quảng Ngãi)

 Theo cơ quan công an, T. thường xuyên theo dõi thông tin truy bắt Triệu Quân Sự. Đây là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đã trốn khỏi trại giam quân sự T10 lần thứ 2 vào chiều ngày 3/6.

Khoảng 23h ngày 12/6, sau chầu nhậu với bạn, N.Q.T. nhớ lại việc lực lượng chức năng truy bắt Triệu Quân Sự. Theo số điện thoại được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, T. điện thoại đến trại giam quân sự T10 báo tin về Triệu Quân Sự.

T. bịa đặt việc trước đó đi tìm lan rừng tại huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thì gặp Triệu Quân Sự. Phạm nhân Triệu Quân Sự còn xin thức ăn, nước uống và ở cùng với T. một đêm sau đó mới bỏ đi.

Thông tin này ngay lập tức được xác minh, làm rõ. Qua xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện N.Q.T. đã cung cấp thông tin sai sự thật.

Cơ quan công an đã mời N.Q.T. đến làm việc, xác định rõ động cơ cung cấp thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, Triệu Quân Sự là đối tượng giết người, cướp tài sản… bị kết án chung thân. Sự thụ án tại trại giam quân sự T10 (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Khoảng 14h30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi trại giam T10 lần thứ 2. Đến 19h cùng ngày, Triệu Quân Sự cướp điện thoại của nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Sau đó, Sự di chuyển qua xã Bình Chánh.

Tại đây, Sự thấy chiếc xe máy của người dân dựng bên ngoài chòi vịt còn cắm nguyên chìa khóa nên trộm xe tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Nam.

Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ lấy tiền làm “lộ phí”. Sự điều khiển chiếc xe máy BKS 76X6 29... đi qua tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Lúc 16h30 ngày 4/6, tổ CSGT Công an Đà Nẵng làm việc tại chân đèo Hải Vân phát hiện Sự đi xe máy về hướng tỉnh Thừa Thiên Huế. Bị truy đuổi, Sự điều khiển xe bỏ chạy khoảng 2 km rồi vứt xe chạy vào núi lẩn trốn.

Từ chiều tối 4/6, hàng trăm người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng… với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, flycam tổ chức truy lùng Triệu Quân Sự nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng nguy hiểm này.

Quốc Triều