1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Nhậu xong đi cướp để lấy tiền nhậu tiếp

(Dân trí) - Ngày 12/5, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trong một vụ cướp tài sản một đôi tình nhân vào tối 11/5.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 11/5, anh Trần Đình Hùng (SN 1990, trú xã Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam) cùng bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Huệ (SN 1990, trú xã Quế Minh, Quế Sơn, Quảng Nam, tạm trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang đừng xe tâm sự trên đường Lê Văn Mến (tổ 197 phường Hòa Minh, Liên Chiểu) thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát với ý đồ cướp giật tài sản.

Vũ Quốc Trung
Vũ Quốc Trung

Sau đó, một đối tượng dùng dao lao vào đâm vào tay của anh Hùng rồi cướp 800 ngàn đồng và cướp 1 điện thoại di động trị giá 2 triệu đồng; sau đó bọn chúng còn cướp của chị Huệ 1 sợi dây chuyền vàng 18k và 1 điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi bị cướp, cả hai đến trình báo lực lượng công an. Từ lời khai nhận dạng của nạn nhân và biển số của chiếc xe máy hiệu Airblack mà các đối tượng sử dụng, Công an quận Liên Chiểu lập tức tiến hành xác minh.

Phan Văn Tuấn
Phan Văn Tuấn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 12/5, Cơ quan Công an đã bắt được 2 đối tượng là Vũ Quốc Trung (SN 1995, hộ khẩu huyện KrongPong, Đắc Lắc, trú tại phòng trọ ở tổ 116 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, Phan Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), là  đồng phạm của Trung, kẻ dùng dao đâm anh Hùng để cướp tài sản cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận sau khi đi ăn nhậu về, Trung mượn xe máy của P.Q.C. (SN 1995, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chở Tuấn để đi cướp tài sản của anh Hùng và bạn gái lấy tiền ăn nhậu tiếp.

Qua khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật liên quan đến vụ cướp này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. 

Công Bính