1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Nhặt được ma túy đem bán, lĩnh 36 năm tù

(Dân trí) - Trong một lần lái xe lên Điện Biên, Lê Công Huân nhặt được một bọc ma túy. Y đem về nhà cất giấu mà nhờ người tìm mối bán. Khi cả 2 chưa kịp tiêu thụ số hàng đã bị phòng CSĐT tộ phạm về ma tuý CA tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với Lê Công Huân (SN 1976), tại phường Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), Nguyễn Tùng Lâm, trú tại Cổ Thiết - Giang Sơn - Gia Bình (Bắc Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, cuối tháng 1/2011 Lê Công Huân làm nghề lái xe, khi lái xe trên đường đèo Cò Chạy thuộc địa phận xã Mường Phồn - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên thì nhìn thấy ở gốc cây cạnh đường có 1 gói nhỏ được bọc ngoài bằng lá cây, liền nhặt mang về nhà.

Sau khi kiểm tra, Huân mới biết bên trong là ma tuý. Lòng tham nổi lên, y không giao nộp cho cơ quan chức năng hay tiêu hủy số ma túy mà mang ra bờ ruộng cất giấu sau đó bắn tin tìm người bán.

Khoảng 1 tháng từ khi nhặt được gói ma tuý, Huân gọi điện cho Nguyễn Tùng lâm là bạn đã có thời gian cùng làm công nhân ở mỏ than Thất Khê - Điện Biên để bàn về việc bán ma tuý. 2 tháng sau, Lâm làm quen với 1 người tên Hiếu đồng ý mua số ma túy.

Khoảng 7h sáng ngày 30/3/2011 Huân thuê xe ôtô về đến Hà Nội và gọi cho Lâm đến đón để giao dịch việc bán ma túy cho khách tại khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Ngăm Lương - Lãng Ngâm - Gia Bình (Bắc Ninh). Sau khi xem hàng, người khách yêu cầu có cân để cân lại số ma túy. Ông khách vừa bỏ đi, Lâm và Huấn bị phòng CSĐT tộ phạm về ma tuý CA tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đội CSĐT tội phạm về ma tuý công an huyện Gia Bình phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Kết quả giám định kết luận chất bột thu được là chế phẩm heroin có trọng lượng 113,6432gam. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà và kết quả tranh luận trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ ý kiến của kiểm sát viên của các bị cáo và luật sư bào chữa, TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định tuyên phạt Lê Công Huân 19 năm tù và 10 ntriệu đồng, Nguyễn Tùng lâm 17 năm tù và 10 triệu đồng

Thế Cường - Bá Đoàn