1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Nhặt được giấy cầm vàng, đem đến tiệm cầm đồ để lừa đảo

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, Tâm vô tình nhặt được chiếc bóp của chị Dung, trong bóp có giấy tờ cầm 11 chỉ vàng. Dựa vào giấy cầm đồ này, Tâm đến tiệm cầm đồ để lừa đảo.

Chiều 24/3, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Tâm (SN 1977, ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 19/3, trên đường đi làm về, Tâm nhặt được chiếc bóp của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1975 ngụ huyện Bến Lức). Khi mở bóp ra xem, Tâm phát hiện bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân của chị Dung, một ít tiền và một giấy cầm đồ. Trong đó, giấy cầm đồ ghi cụ thể tài sản chị Dung cầm là 1 sợi dây chuyền vàng cùng 1 mặt dây chuyền vàng 24 kara trọng lượng 11 chỉ, với số tiền đem cầm 20 triệu đồng.

Thấy số vàng hơn 1 lượng mà chị Dung cầm 20 triệu đồng là quá ít, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lần theo địa chỉ tiệm cầm đồ, Tâm đến nhận mình là người quen của chị Tâm để lấy thêm 7 triệu đồng và chuyển tên người cầm đồ từ chị Dung qua tên mình.

Sau khi tiêu hết tiền, Tâm tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số vàng trên. Tâm mang giấy đến tiệm cầm đồ và trao đổi với chủ tiệm để bán toàn bộ số vàng trên, chủ tiệm chỉ cần bù thêm cho Tâm 6 triệu đồng. Thấy hành vi của Tâm đáng ngờ, chủ tiệm cầm đồ đã bí mật báo cho công an.

Khi công an mời về trụ sở làm việc, Tâm khai nhận toàn bộ sự việc. Thời điểm bị bắt giữ, công an đã tạm giữ số tiền 6,5 triệu do Tâm trục lợi bất chính mà có. Đồng thời, tạm giữ sợi dây chuyền vàng là tang vật của vụ án để điều tra, xử lý.

Xuân Hinh