TP.HCM:

Nhân viên tiệm vàng dàn cảnh cướp vàng của chủ

(Dân trí) – Lợi dụng việc được chủ giao đi đưa vàng cho khách, Phúc giả vờ bị tai nạn để cho đồng bọn lấy đi túi vàng rồi về nói với chủ đã bị cướp.

Nguyễn Văn Phúc (sinh năm (SN) 1985, quê Quảng Ngãi) là nhân viên của tiệm vàng Phát Hào (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Là kẻ làm thuê nhưng Phúc ham mê cá độ và tiêu xài trác táng.
 
Phúc bị thua tiền cá độ quá nhiều, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp vàng của chủ tiệm để trả nợ, tiêu xài. Phúc còn rủ thêm bạn là Nguyễn Thành Trung (SN 1983) và Phan Lê Thanh Tân (SN 1981, quê Bình Dương) cùng tham gia “phi vụ” làm ăn này.

Theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, tối 15/12/2011, Tân giả vờ gọi điện đến tiệm vàng Phát Hào, nơi Phúc đang làm. Qua điện thoại, Tân đóng vai là người giàu có, cần gấp 13 lượng vàng để giao dịch. Tân yêu cầu tiệm phải giao vàng tại một địa chỉ trên đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp).

Tưởng vớ được khách sộp, tin lời, chủ tiệm đưa vàng cho Phúc mang đi giao cho khách. Tuy nhiên, khi mang vàng ra khỏi tiệm, Phúc đã “xi nhan” để cho đồng bọn đi theo mình, chờ cơ hội ra tay. Trung nhờ một người tên Tý “Đen” chở mình đi theo Phúc để thực hiện phi vụ này.
 
Ba bị cáo dựng hiện trường giả để gây ra vụ cướp vàng hầu tòa
Ba bị cáo dựng hiện trường giả để gây ra vụ cướp vàng hầu tòa

Khi đến trước số nhà số 11 đường Dương Quảng Hàm, Phúc bị ngã do va quẹt với người đi đường. Trung chạy đến đỡ, Phúc bảo đến cốp xe lấy vàng. Phúc lấy túi ni-lông chứa vàng đưa cho Trung rồi Trung đi ngay.

Sau khi đồng bọn rút lui an toàn, Phúc mới la lớn: “Cướp. Cướp” để gây sự chú ý cho mọi người. Phúc còn gọi điện về cho chủ, khóc ròng bảo mình vừa bị cướp toàn bộ số vàng.

Ông chủ tiệm vàng liền trình báo với công an. Cơ quan điều tra nhận thấy việc mất vàng của Phúc có vấn đề nên đã khởi tố điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vạch trần bộ mặt gian dối của Phúc và đồng bọn. Riêng Tý đã bỏ trốn và chưa xác định lai lịch.

Với hành vi trên, sáng 8/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 11 năm tù, Nguyễn Thành Trung 8 năm tù, Phan Lê Thanh Tân 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công Quang