1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên quán vịt nướng nhận 9 năm tù vì hiếp dâm con gái nhà chủ

Hải Nam

(Dân trí) - Lợi dụng sự non nớt của con gái chủ quán (sinh năm 2009), Long đã 5 lần giở trò đồi bại, quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi.

Ngày 9/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Long (23 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", một năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 9 năm tù.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Bùi Văn Long từng là nhân viên quán vịt nướng tại phường Quang Trung, quận Đống Đa. Bị cáo được chủ quán cho ăn, ở tại chỗ.

Thời gian này, Long đã lợi dụng sự non nớt của con gái chủ quán (sinh năm 2009) để giở trò đồi bại. Cụ thể, nhân lúc ông bà chủ vắng nhà, bị cáo đã 5 lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi.

Trong đó, VKS xác định, 4 lần đầu tiên, nạn nhân bị giao cấu khi vừa bước vào tuổi 11 và lần cuối cùng là lúc hơn 13 tuổi. Từ đó, Bùi Văn Long bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo. Phía đại diện cho bị hại cũng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Long. Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng.