1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nhắc nhở “ma men”, một người bị đâm chết ở phòng trọ

(Dân trí) - Thấy phòng trọ bên ăn nhậu đêm khuya lại làm ồn nên anh Lượm sang nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Giang. Trong lúc ẩu đả, anh Lượm bị Giang dùng dao đâm gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

anmang-1462975649578

Hiện trường vụ án mạng

Tối 11/5, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp Lương Hoàng Giang (SN 1989, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Giang được xác định là nghi phạm đâm chết anh Nguyễn Văn Lượm (SN 1990, quê An Giang, tạm trú phường An Phú, thị xã Thuận An) vào rạng đêm 10/5.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h đêm 10/5, anh Lượm thấy phòng trọ của Giang tổ chức ăn nhậu gây ồn ào nên đến nhắc nhở. Từ chuyện này hai bên nảy sinh mâu thuẫn dấn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Giang dùng dao đâm khiến anh Lượm gục tại chỗ.

Gây án xong, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Lượm được mọi người cùng xóm trọ đưa đi cấp cứu nhưng anh Lượm đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Sau vào giờ gây án, Lương Hoàng Giang bị các trinh sát tóm gọn khi đảng lẩn trốn ở một nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp điều tra, làm rõ vụ án.

Trung Kiên

Nhắc nhở “ma men”, một người bị đâm chết ở phòng trọ - 2