1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nguyên Phó chánh văn phòng UBND huyện bị tuyên án 10 năm tù

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ, phó chánh văn phòng phụ trách một cửa UBND huyện An Dương đã làm giả hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Với hành vi đó vị cán bộ này phải ngồi tù 10 năm.

Tòa án nhân dân huyện An Dương ( Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Khúc Thanh Hải, nguyên là phó chánh văn phòng UBND huyện An Dương phụ trách bộ phận một cửa. Tại phiên tòa ông Hải đã bị kết án 10 năm tù với 2 tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chức trách và nhiệm vụ tại phòng một cửa, Hải có hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2010, ông Hải nhận 55 bộ hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" cùng với khinh phí bôi trơn và tiền thuế.  Tiếp đến, Hải tự nhờ người vẽ trích đo mặt bằng đất rồi làm giả giấy nộp tiền thuế và phí trước bạ hoàn tất hồ sơ. Không dừng lại, Hải còn giả chữ ký của ông phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Cải để ký lên các phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi nhờ văn thư đóng dấu. 55 bộ hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đã được Hải làm giả thành công, bỏ túi hơn 160 triệu đồng phi pháp.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thúy Hương, cán bộ tư pháp xã Nam Sơn, huyện An Dương đưa cho Hải 360 triệu đồng để biến 540m2 đất nông nghiệp thành đất ở. Bằng các thủ đoạn như trên Hải lại tiếp tục thực hiện thành công 2 bộ sổ đỏ khác.

Tòa án nhân dân huyện An Dương đã tuyên phạt bị cáo Hải 7 năm tù về tội giả mạo trong công tác, 3 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam. Ngoài ra, tòa áp dụng hình phạt bổ sung, cấm bị cáo không được nhiệm chức vụ trong cơ quan Đảng, nhà nước thời gian 3 năm sau khi nãm hạn tù.

 Thu Hằng