1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Nguyên kế toán trường tiểu học ở TPHCM lập khống hóa đơn tiền tỷ

Xuân Duy

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong quản lý, nguyên kế toán trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng (quận Gò Vấp) đã lập khống hóa đơn và thanh toán sai quy định để tham ô hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 11/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Lan Anh (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Cao Thị Thu Hiền (52 tuổi) và Bùi Thị Nguyệt Thu (62 tuổi, cùng là giáo viên) bị phạt 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kiều Loan (66 tuổi) bị phạt 2 năm tù treo về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Nguyên kế toán trường tiểu học ở TPHCM lập khống hóa đơn tiền tỷ - 1

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, các bị cáo bật khóc, thừa nhận hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo Lan khai đã ly hôn chồng, 2 con còn nhỏ, xin HĐXX xem xét cho mình được hưởng mức án nhẹ.

Bị cáo Thu nói đã lớn tuổi, giáo viên về hưu, điều kiện gia đình khó khăn nên mong tòa xem xét được áp dụng hình phạt tiền thay phạt tù. Khi được chủ tọa hỏi về khả năng tài chính, bà này khai sẽ đi vay mượn người thân.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Theo cáo trạng, bị cáo Lan Anh trong thời gian làm việc tại Trường Tiểu học Chi Lăng (quận Gò Vấp) được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán.

Lợi dụng sự thiếu kiểm tra của hiệu trưởng, bị cáo đã lập các chứng từ khống, chi tiền để chuyển 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của bà Loan. Sau đó, bà Loan rút tiền, đưa lại cho Lan Anh 1,4 tỷ đồng (trừ 10% thuế VAT).

Cáo trạng cũng xác định bà Thu (hiệu trưởng giai đoạn 2015-2017) và bà Hiền (hiệu trưởng giai đoạn 2017-2021) phải chịu trách nhiệm liên quan đến toàn bộ hoạt động của nhà trường, bao gồm thu chi tài chính.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Thu và Hiền đã không kiểm tra, đối chiếu về việc bà Lan Anh lập phiếu chi khống.

Theo đó, bà Thu phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 196 triệu đồng. Phần bà Hiền phải chịu trách nhiệm hơn 1,4 tỷ đồng.

Liên quan đến bị cáo Loan, mặc dù không bán hàng hóa cho trường nhưng vì tin tưởng Lan Anh, đã xuất 107 hóa đơn với số tiền 1,6 tỷ đồng và nhận 10% số tiền trên hóa đơn để đóng thuế và chi phí kinh doanh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chứng minh được bà Lan Anh đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.