1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngụy trang pháo nổ trong xe container đưa từ Đồng Nai ra Nghệ An

(Dân trí) - Tài xế xe container đã ngụy trang số lượng lớn pháo nổ trong xe để bán kiếm tiền tiêu Tết. Tổ công tác CSGT trạm Diễn Châu, Nghệ An đã phát hiện sự việc và bắt giữ khi tài xế đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Sáng 1/2, Trung tá Cao Viết Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào lúc 22h15' ngày 31/1/2018, tại km431, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An, Tổ công tác của trạm tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo (xe container) biển kiểm soát 89C-076.00 kéo theo rơ moóc 89R-004.96, do Vũ Hữu Hà (SN 1979, thường trú Ấp 6, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển.

Lái xe Vũ Hữu Hà (SN 1979, thường trú Ấp 6, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển xe container chở gần 2000 quả pháo.
Lái xe Vũ Hữu Hà (SN 1979, thường trú Ấp 6, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển xe container chở gần 2000 quả pháo.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe này có một thùng xốp bên trong chứa toàn bộ pháo nổ có trọng lượng hơn 65kg với gần 2000 quả.

Trong một diễn biến khác, trước đó cùng ngày vào khoảng 10h30’ (31/1), Tổ công tác của trạm CSGT Diễn Châu đã bắt một vụ vận chuyển pháo nổ khác. Theo đó, tổ công tác nhận được tin báo của quần chúng nhân dân báo có một nam thanh niên đi xe máy 37L-153.09 chở pháo đi bán.

Đối tượng vận chuyển 2000 quả pháo bi bị bắt giữ.
Đối tượng vận chuyển 2000 quả pháo bi bị bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác của trạm đã triển khai lực lượng và bắt gặp đối tượng này đang dừng xe trước cổng Trạm y tế xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong áo khoác đối tượng đang mặc cất giấu 20 gói pháo bi (2000 quả) và 20 bánh pháo kết tràng.

Tổ đã lập biên bản cả hai vụ việc, bàn giao đối tượng và tang vật cho CA huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phê