1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ trồng hơn 3.200 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo cảnh sát, nương thuốc phiện của Nu có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao khoảng 90cm đến 100cm, nhiều quả đã đến thời điểm cho nhựa.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lỳ Khừ Nu (SN 1957, ở huyện Mường Tè) về hành vi trồng cây thuốc phiện. 

Người phụ nữ trồng hơn 3.200 cây thuốc phiện trong rừng sâu - 1

Lỳ Khừ Nu thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) nắm được nguồn tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4 giờ leo núi, có một khu vực đất trồng cây thuốc phiện.

Qua đấu tranh, đối tượng Nu khai nhận đã lén trồng nương thuốc phiện tại khu rừng sâu, với mục đích lấy nhựa cây để sử dụng và nếu thu hoạch được nhiều sẽ bán.

Người phụ nữ trồng hơn 3.200 cây thuốc phiện trong rừng sâu - 2

Dụng cụ khai thác nhựa cây thuốc phiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nương thuốc phiện của Nu có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao khoảng 90cm đến 100cm, nhiều quả đã đến thời điểm cho nhựa.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Tà Tổng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè (Lai Châu), nhiều năm trước đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Năm 2023, Công an huyện Mường Tè đã bắt khởi tố đối tượng Hảng Thị Cá (SN 1991, ở bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng)  về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Theo quy định của pháp luật, hành vi trồng cây thuốc phiện là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.