1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Người phụ nữ lừa tiền hàng loạt tài xế taxi bằng chiêu thức lạ

(Dân trí) - Hẹn tài xế đến đón tại một địa chỉ cụ thể rồi bảo chở đến bệnh viện đón người nhà, sau đó, Phúc giả vờ thiếu tiền thanh toán viện phí nên hỏi vay tài xế. Khi lấy được tiền đối tượng này biến mất, tài xế vừa bị mất tiền, vừa bị quỵt cước xe.

Võ Thị Phúc tại Công an phường Trường Thi (ảnh T. Sơn)
Võ Thị Phúc tại Công an phường Trường Thi (ảnh T. Sơn)

Chiều tối ngày 30/3, Công an phường Trường Thi (Tp. Vinh, Nghệ An) xác nhận vừa bắt giữ Võ Thị Phúc (SN 1970, trú xã Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Trường Thi nhận được trình báo của một số tài xế taxi về việc bị khách đi xe chiếm đoạt số tiền từ 500.000 đến vài triệu đồng. Điều đặc biệt là các tài xế bị chiếm đoạt tài sản cùng bằng một chiêu thức đó là nhận lệnh đón khách tại một địa điểm cố định. Khi đến nơi, tài xế gặp một người phụ nữ đứng trước cổng nhà, có hành động giống như đang khóa cửa.

Khi lên xe, người phụ nữ này yêu cầu tài xế chở đến bệnh viện. Quá trình ngồi trên xe đối tượng cởi mở trò chuyện và cho biết mình đang đến đón người nhà là bệnh nhân xuất viện. Đến trước cổng bệnh viện, người này dặn tài xế đứng đợi để chở người nhà về luôn.

Một lát sau, người này từ trong bệnh viện đi ra, bảo thiếu tiền thanh toán viện phí nên đề nghị tài xế cho mượn, lát về nhà thanh toán cước sẽ trả luôn tiền. Tin tưởng khách đi xe vì nghĩ đã biết địa chỉ nhà nên các tài xế đều cho mượn tiền.

Sau khi mượn tiền của tài xế, khách nữ đi vào bệnh viện. Khoảng 30 phút sau người này gọi điện thông báo do bận làm thủ tục xuất viện, sợ tài xế phải chờ lâu nên bảo về địa chỉ đón mình lúc nãy sẽ có người trả tiền. Khi các tài xế đến địa chỉ đón ban đầu thì không ai biết người có đặc điểm nhận dạng như trên và khẳng định chủ nhân của ngôi nhà là một người khác. Liên lạc qua số di động của người phụ nữ này máy báo không liên lạc được. Biết mình bị lừa, các tài xế đến trình báo cơ quan công an.

Sau thời gian xác minh, củng cố tài liệu, Công an phường Trường Thi đã bắt giữ Võ Thị Phúc. Hiện tại đơn vị này đã xác định được 3 bị hại của Võ Thị Phúc. Người bị chiếm đoạt số tiền ít nhất là 500 nghìn, người nhiều nhất là 2.2 triệu đồng.

Công an phường Trường Thi đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Võ Thị Phúc cho Công an Tp. Vinh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vĩnh Khang