1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Người ở Tịnh thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra sao?

An Huy

(Dân trí) - Nhà chức trách tỉnh Long An nhận định, trong thời gian qua, tại hộ bà Cao Thị Cúc có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động, kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc phạm tội của Nhất Nguyên diễn ra tại hộ bà Cao Thị Cúc (64 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây), còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Long An, năm 1975, ông Lê Tùng Vân cùng bà Lê Thu Vân (ngụ TP Cần Thơ) đến quận 6 (TPHCM) sinh sống. Năm 1990, ông Vân dẫn con cháu đến mua mảnh đất hơn 2.000m2 trên đường Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh), lập Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức.

Người ở Tịnh thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra sao? - 1

Lê Thanh Nhất Nguyên bị khởi tố thêm tội lừa đảo (Ảnh: CACC).

Nơi này do ông Lê Tùng Vân làm trưởng trại, có hàng chục người lưu trú.  Ông Vân giới thiệu đây là trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ.

Tuy nhiên, phần lớn những người sống trong trại này có quan hệ ruột thịt với ông Lê Tùng Vân. Hoạt động tại cơ sở mang nhiều tai tiếng về từ thiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác định Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức có nhiều sai phạm như: Không đăng ký tạm trú, nhận con nuôi không theo quy định, trục lợi từ thiện…

Năm 2007, UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở này. Đến năm 2015, ông Vân tiếp tục dẫn con cháu của mình đến hộ bà Cao Thị Cúc, ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) sinh sống và tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Trong những người sống nơi đây, có 6 trẻ em sống với mẹ ruột. Một số cháu bé được Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên… (con ông Vân) bày những tiết mục văn nghệ, đi thi chương trình Thách thức danh hài.

Trên sóng truyền hình, ông Lê Tùng Vân dẫn dắt dư luận cho rằng các em nhỏ sống tại Tịnh thất Bồng Lai là trẻ mồ côi, được ông nhận về nuôi. Nơi ở của các bé là cơ sở phật giáo và có hoa ưu đàm nở rộ.

Những người trong Tịnh thất Bồng Lai cũng đăng nhiều clip về hoạt động của nhóm lên mạng xã hội. Thông qua các tài khoản Facebook, YouTube, nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Người ở Tịnh thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra sao? - 2

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đọc lệnh khởi tố Lê Tùng Vân về tội Loạn luân (Ảnh: CACC).

Thời gian qua, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Long An đã thu thập đủ đầy đủ chứng cứ chứng minh Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Đến nay nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu, bị cơ quan chức năng cáo buộc với tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra đối với 2 tội Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm người này.

Ngày 21/7/2022, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.