1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô và thấy kẻ gian đi xe máy kéo lê bé gái trên đường, anh P. cùng người dân lao ra khống chế, bàn giao công an xử lý.

Sự việc xảy ra trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Nạn nhân là bé gái tên G. (13 tuổi, học sinh lớp 6).

Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường ở TPHCM - 1

Vị trí xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sáng 4/4, chia sẻ với phóng viên, chị N.T.K.Y. (33 tuổi, quê Quảng Bình, mẹ em G.) cho biết, khoảng 16h30 ngày 3/4, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm nước mía của gia đình trên đường Võ Văn Vân hỏi mua 3 ly nước rau má.

Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường (Clip: Hoàng Thuận)

Thời điểm này, tại quán chỉ có cháu G., do chị Y. đang đi đón con. Làm xong 3 ly nước, cháu G. thấy tay của người đàn ông run run nên nghi ngờ. Bé gái quay vô nhà thì thấy điện thoại đi động để trên loa thùng bị mất nên đi ra hỏi vị khách.

Lúc này, người đàn ông hốt hoảng nổ máy lái xe rời đi. Thấy vậy, cháu G. cầm đuôi xe níu lại và bị kéo lê trên đường.

Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường ở TPHCM - 2

Người dân lao ra khống chế kẻ trộm (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghe tiếng tri hô, anh P.Đ.P. (37 tuổi) đang đứng trước công ty, cách quán nước mía khoảng 20m, liền lao ra chặn đường. Bị ngăn cản, kẻ gian cùng phương tiện và bé G. ngã xuống đường.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cùng lao ra, hỗ trợ anh P. khống chế kẻ trộm và gọi công an đến xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định kẻ gian tên Đinh Hoàng Nam (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và trong túi quần có điện thoại của nạn nhân.

Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường ở TPHCM - 3

Vết thương trên chân của bé gái (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Tôi đang giao hàng cho khách thì nghe tiếng tri hô nên lao ra, kẻ trộm lách xe để né dẫn đến té ngã. Khi đứng dậy, hắn còn định lao vào đánh bé gái. Cháu bị kéo lê hơn 15m trên đường", anh P. cho hay.

Ghi nhận, hai chân của cháu G. bị trầy xước khắp nơi và đi lại khó khăn do bị kéo lê trên đường. Theo chị Y., điện thoại bị kẻ gian lấy trộm trị giá hơn 3 triệu đồng và mua cách đây khoảng 5 tháng.

Trong tối 3/4, công an dựng lại hiện trường, lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.