1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Người đàn ông vô cớ cầm dao chém 2 cháu nhỏ và hàng xóm bị thương

(Dân trí) - Sau khi ăn sáng, Ngân bất ngờ cầm dao chém cháu gái 2 tuổi của mình. Phát hiện sự việc, mọi người đến can ngăn thì Ngân tiếp tục vung dao chém một người hàng xóm và một cháu bé khác khiến hai người này trọng thương.

Ngày 24/10, VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mông Văn Ngân (SN 1989, trú xã Đắk Đrông, Cư Jút) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 19/10, Ngân ăn sáng cùng vợ, anh Nguyễn Văn Cường (em rể của Ngân) và bố con anh Lương Văn Đại, cháu Lương Thị Kim O. (2 tuổi, con anh Đại) tại nhà.

Ăn xong bữa sáng, vợ Ngân đi rẫy, còn Ngân mang chén xuống bếp cất. Bất ngờ khi từ bếp trở lên, Ngân cầm dao chạy lên đuổi chém những người trong nhà. Mọi người bỏ chạy, tuy nhiên cháu O. bị Ngân đuổi kịp, chém 3 phát vào người. Sau đó, Ngân tiếp tục đuổi chém anh Đại nhưng không kịp.

Thấy vậy, người dân xung quanh can ngăn. Lúc này, Ngân thấy ông Nông Văn S. (55 tuổi, hàng xóm), đang đứng ở sân nên dùng dao chém liên tiếp 3 phát khiến người này gục tại chỗ.

Ngân tiếp tục ra đường thấy cháu Long Thị Ph. (8 tuổi, hàng xóm) đang bỏ chạy nên dùng dao chém tiếp 3 phát vào vùng vai phải của nạn nhân.

Gây án xong, Ngân vứt dao bên đường rồi đến công an xã đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Phong