1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người chồng cắt gân vợ rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

(Dân trí) - Chiều ngày 11/8, Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đối tượng Chu Văn Đạo (49 tuổi, thường trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú về hành vi cố tình gây thương tích cho vợ là chị Dương Thị Hồng (SN 1981).

Theo Đại tá Long, cơ quan điều tra đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, động viên gia đình, chính quyền, người thân vận động đối tượng ra đầu thú. Kết quả, đối tượng đang lẩn trốn tại Lạng Sơn đã trở về đầu thú.

"Tại cơ quan công an, đối tượng Đạo tỏ ra khá thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho chị Hồng” - ông Long cho biết. Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giữ đối tượng Chu Văn Đạo để phục vụ công tác điều tra.

Người chồng cắt gân vợ rồi bỏ trốn đã ra đầu thú - 1

Chị Hồng đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều nay, đối tượng Đạo được công an đưa tới nơi khai vứt con dao gây án. Sau gần một tiếng tìm kiếm dưới con mương cách hiện trường không xa, cơ quan chức năng đã tìm thấy hung khí gây án.

Trước đó, vào trưa ngày 3/8, Đạo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ mình là chị Dương Thị Hồng (SN 1981) khiến chị Hồng bị đứt gân tay, gân chân và một số vết thương vùng đầu, mặt.

Theo chị Hồng, nguyên nhân là do mâu thuẫn từ món nợ của gia đình, cuộc sống vợ chồng lục đục, chị đòi ly hôn nhiều lần với Đạo nhưng không được chấp nhận. Khi đi hòa giải từ UBND xã về, Đạo chắn đường đe dọa khoét mắt, cắt gân chị Hồng nếu chị tiếp tục đòi ly hôn và đã dùng dao gây thương tích khiến chị Hồng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Đạo từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên chơi số đề, cờ bạc.

Bá Đoàn