1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Người bị tạm giữ tự sát trong phòng giam, 2 công an lãnh án

(Dân trí) - Để phục vụ công tác điều tra, 2 cán bộ công an thị xã Gia Nghĩa đã giữ 3 người tại phòng làm việc của cơ quan khi chưa có quyết định tạm giữ. Trong thời gian này, 1 người đã tự tử ngay tại phòng giam.

Sáng 9/4, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Mạnh Nam (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Gia Nghĩa) và Trần Đăng Tùng (nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma túy và môi trường, Công an thị xã Gia Nghĩa) với hành vi giữ người trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

800x600

2 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào ngày 14/3/2013, Hạt kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa bàn giao cho Công an thị xã Gia Nghĩa 2 đối tượng là Lý Thị My (SN 1979) và Lý Thị Sông (SN 1975) cùng ngụ tại xã Đắk Đrông, huyện Cư Jút bị bắt quả tang về hành vi hủy hoại rừng.

Tại đây, Trần Đăng Tùng đề xuất cùng Lê Mạnh Nam phương án tạm giữ hành chính 2 đối tượng trên và được Nam chấp thuận. Đến sáng ngày 15/3/2013, người nhà của chị My và chị Sông là anh Sùng A Tú và Hoàng Văn Pá đến trụ sở công an xin được bảo lãnh 2 chị về. Lúc này, Tùng đã đề xuất với Nam giữ 2 người này lại để lấy lời khai, qua đó Tú và Pá khai ra Hoàng Văn Ngài (chồng của chị Sông) và Sùng A Lý (con trai Tú) cũng liên quan tới hành vi hủy hoại rừng.

Nhận được thông tin, Tùng đã chỉ đạo cấp dưới mời anh Ngài và anh Lý lên trụ sở để làm việc. Qua bước đầu làm việc, Tùng báo cáo kết quả với Nam và được Nam chỉ đạo tạm giữ anh Pá, Tú và Ngài ở lại trụ sở để khai thác thêm thông tin, 3 anh được tạm giữ ngay tại phòng làm việc của cơ quan.

Sau gần 3 ngày tạm giữ (15/3 – 17/3), đến khoảng 16h30, 1 cán bộ công an phát hiện anh Ngài bị điện giật nằm bất tỉnh trong phòng giam, liền báo cáo cấp trên và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông nhưng anh Ngài đã tử vong trước đó.

Khi anh Ngài tử vong, Nam đã chỉ đạo cấp dưới viết giấy đề xuất tạm giữ ghi vào ngày 16/3/2013 sau đó ký vào để tạo chứng cứ pháp lý. Riêng Tùng cũng chỉ đạo cấp dưới, soạn thảo các văn bản quyết định tạm giữ, chấm dứt việc tạm giữ với anh Pá, Tú, Ngài.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra, làm rõ cái chết của anh Ngài, qua đó xác định anh Ngài chết do tự tử nên không khởi tố vụ án hình sự và 2 cán bộ không phải chịu trách nhiệm trước cái chết của anh Ngài.

Trước kết luận của Cơ quan Công an, gia đình anh Ngài không đồng ý và đã khiếu nại đến Bộ Công an về vụ việc. Tháng 7/2014 Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Nam và Trần Đăng Tùng vì hành vi giữ người trái pháp luật, và đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Tại phiên tòa xét xử, Nam và Tùng đã thành khẩn nhận hành vi phạm tội của mình, xét nhân thân các bị cáo tốt, đã từng có nhiều thành tích trong công tác nên HĐXX đã tuyên phạt Lê Mạnh Nam 2 năm 6 tháng tù treo và Trần Đăng Tùng 2 năm tù treo.

Trương Nguyễn