1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngồi tù vì trộm 8 chai lăn khử mùi

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo cáo buộc, Nguyễn Lê Anh Tú có hành vi trộm 8 chai lăn khử mùi của cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TPHCM với trị giá 680.000 đồng.

Viện KSND quận Phú Nhuận (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Lê Anh Tú (42 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Tú bị truy tố theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo cáo trạng, chiều 3/10/2023, Nguyễn Lê Anh Tú giận gia đình nên đi ra ngoài. Khi tới cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Thích Quảng Đức, phường 3, quận Phú Nhuận, ông ta nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền chi tiêu cá nhân.

Tú đi vào cửa hàng rồi lấy 8 chai lăn khử mùi bỏ vào túi chéo đeo trước ngực. Sau khi lấy xong, người đàn ông này đi ra khỏi cửa hàng nhưng không thanh toán nên bị nhân viên chặn lại và trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Theo kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, 8 chai lăn khử mùi trên có trị giá 680.000 đồng.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của bị can Tú là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

Bị can Tú đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Phú Nhuận.

Về nhân thân, năm 2005, Tú bị TAND quận Gò Vấp phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Một năm sau, anh ta tiếp tục bị phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Năm 2011, Tú bị TAND quận Tân Bình xử phạt 6 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Giữa năm 2023, Tú bị TAND TP Thủ Đức phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (chấp hành xong ngày 14/9/2023). 

Ngoài ra, ông ta còn nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.