1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Ngồi tù vì cho bạn chưa đủ tuổi mượn xe máy đi

(Dân trí) - Biết Lưu chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe mô tô, nhưng Cường vẫn cho bạn mượn xe đi rồi gây tai nạn chết người. Hậu quả, cả Cường và Lưu đều phải ngồi tù.

Ngày 11/12, TAND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Lưu (16 tuổi, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hai bị cáo Cường và Lưu tại tòa
Hai bị cáo Cường và Lưu tại tòa

Liên quan đến vụ án trên, TAND thị xã An Nhơn cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Cường (19 tuổi, trú xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) 6 tháng tù về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo HĐXX, Cường bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi cả hai đều là bạn chơi thân với nhau. Dù biết, Lưu không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe máy cho bạn điều khiển tham gia giao thông dẫn đến tai nạn chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h15 ngày 30/5/2015, Cường điều khiển xe mô tô mang BKS 77F1-210.36, chở mẹ đến nhà Lưu chơi. Khoảng 1 tiếng sau, Lưu (chưa có giấy phép lái xe) mượn xe máy của Cường đi công việc riêng.

Sau đó, Lưu đã điều khiển xe mô tô 77F1-210.36 có dung tích xi lanh 110 cm3 chạy từ hướng Đông – Tây với tốc độ cao khoảng trên 60 km/h. Đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn, Bình Định) thì tông phải chị Đặng Thi Bích Phượng. Hậu quả, chị Phượng tử vong.

Doãn Công