1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghịch tử sát hại cả nhà: "Tôi luôn nghe thấy tiếng xúi giục giết người"

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tại TPHCM) mức án tử hình về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2018, sau thời gian chấp hành bản án 11 năm tù về tội cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Nam chung sống như vợ chồng với chị N. (25 tuổi) tại nhà mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai, ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Đầu năm 2019, N. có thai. Mẹ bị cáo cho rằng thời điểm sinh con không hợp tuổi bà nên không nhận con dâu và cháu nội, dẫn đến gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Nghịch tử sát hại cả nhà: Tôi luôn nghe thấy tiếng xúi giục giết người - 1

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam lĩnh án tử hình (Ảnh: X.D).

Ngày 7/2/2019, Nam lái xe máy chở N. về nhà mẹ đẻ Bùi Thị Nết ở huyện Cần Đước, Long An. Trên đường đi cả hai mâu thuẫn, đánh nhau. Về đến nhà, N. kể lại cho bà ngoại nghe. Tối cùng ngày, Nam đến tìm N. thì bị bà Nết đuổi về.

Đến ngày 11/3/2019, Nam đi tìm N. không gặp, nghĩ N. lại về nhà bà Nết nên nảy sinh ý định giết bà ngoại. Sau đó, Nam lấy dao chạy xe máy về Long An, chém chết bà ngoại tại nhà.

Sau khi gây án, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn, chém chết mẹ ruột (bà Bé Hai). Nam tiếp tục nảy sinh ý định giết bà nội (Nguyễn Thị Liêng) và cha ruột (Nguyễn Văn Đức) đang ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đến nơi, Nam cầm dao xông vào nhà chém chết bà Liêng, ông Đức. Sau khi sát hại 4 người, kẻ thủ ác thuê nhà nghỉ để ngủ, sáng hôm sau Nam bị công an bắt giữ.

Năm 2020, Nam bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Cho rằng phán quyết có phần nghiêm khắc nên "nghịch tử" kháng cáo xin được sống.

Trong quá trình thụ lý cấp phúc thẩm, Nam có biểu hiện bất thường nên Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND cấp cao tại TPHCM quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Theo kết luận giám định lúc gây án và thời điểm giám định (đầu năm 2021), Nam bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Được biết, trạng thái tâm thần của bị cáo do ma túy gây nên, nhưng đây không phải là trách nhiệm miễn trừ đối với hành vi phạm tội.

Sau thời gian điều trị tâm thần, hiện bị cáo Nam có đủ khả năng nhận thức để làm việc với cơ quan tố tụng.

Tại tòa phúc thẩm hôm nay (5/5), Nam thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng thời điểm gây án anh ta luôn nghe thấy tiếng xúi giục giết người và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bản án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội. Hành vi của Nam đặc biệt nguy hiểm, một lúc giết nhiều người trong đó có cha mẹ ruột. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tòa quyết định tuyên phạt tử hình.