1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chồng của nữ chủ tiệm hớt tóc bị đoạt mạng dã man, thi thể có 32 vết thương

Xuân Duy

(Dân trí) - Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhật (47 tuổi) mức án tử hình về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, năm 2016, Nguyễn Văn Nhật bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Trong thời gian đợi thi hành án, người này bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Sau đó, Nhật tới sống tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong khoảng thời gian này Nhật thường đến tiệm của chị Hoàng Thị T. hớt tóc nên nảy sinh tình cảm với chị. 

Đầu năm 2020, anh Đặng Văn Ng. (chồng chị T.) biết được mối quan hệ tình cảm này nên xảy ra mâu thuẫn với nam bị cáo.

Tối 8/3/2020, sau khi đi nhậu về, Nhật mua một con dao và đi tìm anh Ng. để giải quyết mâu thuẫn. Khi tới nơi, thấy anh Ng. và chị T. từ trong quán ăn đi ra, Nhật xông vào dùng dao đuổi chém anh Ng. Nạn nhân bỏ chạy vào trong quán, bị Nhật đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ định dùng dao định tự tử nhưng bị người dân khống, chế bàn giao công an xử lý.

Với hành vi trên, Nhật bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt tử hình về tội giết người. Cho rằng bị hại có một phần lỗi và mình không có ý định tước đi mạng sống của anh Ng., nên anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, hội đồng xét xử xác định trên thi thể nạn nhân có 32 vết thương, phần đầu gần như lìa khỏi cổ… thể hiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, quyết tâm cao, thực hiện tới cùng.

Bị cáo bị phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn, khi đến Bình Dương có mối quan hệ bất chính với vợ bị hại, xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nhật mức án tử hình là đúng người, đúng tội nên tòa không chấp nhận kháng cáo.