1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Nghịch tử" dựng vở kịch bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

Hải Nam

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu và trả nợ, Đình Hoàng rủ 2 người khác lên kế hoạch, vẽ ra màn kịch cậu ta bị bắt cóc để vòi tiền từ gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Hoàng (20 tuổi, trú huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), Tạ Việt Hoàng (19 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) và Đỗ Viết Mạnh (21 tuổi, trú huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Đình Hoàng là sinh viên Đại học FPT, quen Hoàng là chủ một cửa hàng sửa chữa máy tính. Đình Hoàng đã vay nợ Mạnh 10 triệu đồng. 

Tuy nhiên, thanh niên 20 tuổi vẫn liên tục thiếu tiền tiêu, vay nợ thêm nhiều người khác và không có khả năng tự thanh toán. Đình Hoàng lên kế hoạch tống tiền chính bố mẹ mình để có tiền. Thanh niên này rủ Việt Hoàng và Mạnh tham gia cùng.

Ngày 12/5, Đình Hoàng lên một xe taxi, gọi video cho bố mẹ thông báo bị người khác bắt giữ vì thiếu nợ. Việt Hoàng được giao nhiệm vụ chụp ảnh, quay nhiều clip Đình Hoàng bị bắt giữ, trói... gửi cho gia đình của thanh niên 20 tuổi, yêu cầu phải đưa tiền chuộc.

Trong khi đó, Mạnh "tư vấn" cho Đình Hoàng phải cắt đứt liên lạc với những người thân quen tránh lộ kế hoạch. Ngoài ra, chủ cửa tiệm sửa chữa máy tính cũng "phím" cho đồng bọn sử dụng một tài khoản ngân hàng lạ để nhận tiền.

Đêm 12/5, gia đình Đình Hoàng chuyển cho cả nhóm 30 triệu đồng, đồng thời trình báo Công an huyện Thạch Thất. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã vạch trần được vở kịch của nhóm Đình Hoàng.