1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Nghi phạm đâm nhầm Trung úy quân đội đầu thú

(Dân trí) - Sau 3 ngày lẩn trốn, nghi phạm đâm nhầm Trung úy Phan Thanh Ngoan (công tác tại Lữ đoàn 950 Phú Quốc) dẫn đến tử vong đã ra đầu thú.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an Phú Quốc, đối tượng Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khai báo ban đầu, vào khoảng 1h sáng 10/12, Vinh cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán X-Men ở khu phố I, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở quán. Vào khoảng thời gian đó, Trung úy Ngoan ra ngoài vệ sinh thì thấy nhóm của Vinh đang cự cãi với một nhóm thanh niên khác nên đến can ngăn. Lúc này, đối tượng Vinh hiểu nhầm trung úy Ngoan là thành viên của nhóm đối thủ nên Vinh rút dao đâm vào bụng anh Ngoan.

Sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng Trịnh Tiến Vinh đã đến Công an Phú Quốc đầu thú
Sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng Trịnh Tiến Vinh đã đến Công an Phú Quốc đầu thú

Đối tương Vinh còn khai, sau khi đâm anh Ngoan, Vinh và nhóm bạn phát hiện nạn nhân là sĩ quan quân đội nên cả hai nhóm nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trung úy Ngoan được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết đâm gây thủng gan, đứt động mạch, tràn máu ổ bụng, tử vong do sốc mất máu cấp.

Do bị hại trong vụ án mạng này là sĩ quan quân đội, nên việc xử lý đối tượng Trịnh Tiến Vinh sẽ do cơ quan đặc trách của quân đội thụ lý điều tra và xét xử.

Nguyễn Hành