1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ bị bắt khi trốn đến Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Công an Đà Nẵng theo dõi nơi tạm trú của nghi phạm người Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng di lý về nước.

Ngày 9/3, Công an Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an đã bàn giao Im Ju Seob (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý người về nước.

Nghi phạm này bị Interpol phát lệnh truy nã về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp.

Nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ bị bắt khi trốn đến Đà Nẵng - 1

Nghi phạm bị Interpol phát lệnh truy nã bị bắt giữ tại Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ tháng 2, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng) phát hiện Im Ju Seob có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, người này nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lưu lại TPHCM một thời gian.

Công an đã tiến hành theo dõi nơi tạm trú của Im Ju Seob tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Khi có đủ thông tin và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Đà Nẵng, các trinh sát của Phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm này bị cơ quan chức năng Hàn Quốc cáo buộc điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp. Trang web này thu hút lượng lớn người chơi, đặt máy chủ tại Philippines.

Số tiền đặt cược online khoảng trên 44,3 tỷ won (tương đương hơn 800 tỷ đồng).