1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm 14 tuổi bỏ độc vào sữa: Lịch sử điện thoại có tìm cách đầu độc

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Trong lịch sử tìm kiếm trên internet của Quốc, chúng tôi phát hiện đối tượng lên mạng tìm hiểu cách đầu độc như thế nào", PGĐ Công an Tiền Giang thông tin vụ bỏ độc vào sữa làm 2 người tử vong.

Chiều 25/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giam Phạm Minh Quốc (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm 14 tuổi bỏ độc vào sữa: Lịch sử điện thoại có tìm cách đầu độc - 1

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ con trai đầu độc cha ruột (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ án và đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giết chết 2 người", Đại tá Nguyễn Văn Lộc nói và cho hay quá trình điều tra, Quốc thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại tá Lộc thông tin, Quốc lớn lên trong hoàn cảnh éo le, cha mẹ sống với nhau không hòa thuận. Nhiều năm nay người mẹ sống bên ngoại nuôi 3 đứa con, còn cha sống bên nội. 

Qua xét hỏi, Quốc khai cha rượu chè, không quan tâm, dẫn đến việc đối tượng nảy sinh tư tưởng thù hằn cha ruột.

"Bị can Quốc lên mạng tải phim đen về điện thoại xem, trong lịch sử tìm kiếm trên internet của Quốc, chúng tôi phát hiện đối tượng còn lên mạng tìm hiểu cách đầu độc như thế nào", ông Lộc thông tin thêm.

Nghi phạm 14 tuổi bỏ độc vào sữa: Lịch sử điện thoại có tìm cách đầu độc - 2

Nhà cụ P. - nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 14/10, cụ P.T.P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phát hiện con ruột là ông P.V.Y. (45 tuổi) nằm chết trên giường.

Người nhà tưởng ông Y. tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền.

Đến 22h cùng ngày, con gái pha cho cụ P. 100ml sữa. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ cụ P. mất do bệnh lý nên không trình báo công an.

Tiếp đó, rạng sáng 15/10, ông P.M.T. (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ đám tang. Tại đây, ông T. cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau đó, ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch gồm tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu hấp phụ. Hiện sức khỏe ông T. đã hồi phục và được xuất viện về nhà. 

Công an Tiền Giang sau khi nhận được tin báo đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y. là Phạm Minh Quốc có liên quan đến vụ việc.

Qua xét hỏi, Quốc khai do ông Y. thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quốc kêu cha bỏ rượu và thì bị cha la mắng nên đối tượng nảy sinh ý định giết cha ruột. 

Khoảng tháng 8/2023, Quốc quen một đối tượng N.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và người này có thuốc bả chó.

Ngày 13/10, Quốc cùng em ruột gặp Đ. để xin thuốc về thuốc chó hoang. Đến 23h cùng ngày, Quốc lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (mà cụ P. và ông Y. hay uống).

Đến sáng hôm sau, Quốc đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y. tử vong.