1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Nghi án dùng xăng thiêu sống 3 người vì mâu thuẫn tình cảm

Trước khi xảy ra vụ phóng hoả, chị Lan Anh có kể với anh Đông rằng từng bị người yêu cũ có tiền án nhắn tin đòi nối lại tình cảm...

Trưa 4-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm tung tích đối tượng khoá trái cửa phòng trọ trên đường Chiêu Liêu, KP Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương), rồi tẩm xăng châm lửa đốt nhằm sát hại 3 người trong cùng một gia đình.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Qua điều tra, danh tính các nạn nhân bị bỏng nặng bước đầu được xác định gồm, anh Trần Văn Đông (26 tuổi, quê quán Quảng Bình), chị Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi, vợ anh Đông) và Nguyễn Thị Lan Anh (19 tuổi, em gái chị Phương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, vợ chồng anh Đông và chị Lan Anh đang yên giấc thì ngửi thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc kèm khói lửa nghi ngút trong phòng trọ của mình.

Lúc này, anh Đông nhanh chóng lấy nước để dập lửa, phá cửa để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cửa phòng trọ đã bị đối tượng khoá trái bên ngoài nên họ đành bất lực.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Nghe tiếng la hét kêu cứu thảm thiết của các nạn nhân, người dân ở cùng dãy trọ vội chạy đến phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, đồng thời gọi điện trình báo Cơ quan Công an.

Theo các nạn nhân, trước khi xảy ra vụ phóng hoả, chị Lan Anh có kể với anh Đông rằng từng bị người yêu cũ có tiền án nhắn tin đòi nối lại tình cảm. Tuy nhiên, chị Lan Anh đề nghị chia tay nên bị người tình đe dọa sẽ sát hại. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo C.Bình

Công an nhân dân