1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án dùng xăng đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm, 1 người tử vong

Hoàng Bình

(Dân trí) - Do mâu thuẫn tình cảm với bà B., Vũ mang can xăng 10 lít phóng hỏa tại nhà và cửa hàng của người phụ nữ. Vụ việc làm 1 người tử vong và 3 người bỏng nặng, phải cấp cứu.

Tối 7/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra vụ dùng xăng đốt nhà khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa.  

Nạn nhân tử vong được xác định là Phan Hoàn Uy Vũ (43 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nghi án dùng xăng đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm, 1 người tử vong - 1

Hiện trường căn nhà ở đường Hà Huy Giáp, TP Biên Hòa bị đốt cháy (Ảnh: H.B.).

Theo thông tin ban đầu, Vũ có quan hệ tình cảm với bà D.N.B. (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Khoảng 1 năm trở lại đây, bà B. và Vũ xảy ra mâu thuẫn. Bà B. yêu cầu chia tay nhưng Vũ không đồng ý.

Khoảng 13h ngày 7/5, Vũ điều khiển xe máy đi mua 1 can xăng loại 10 lít rồi đến nhà bà B. nhưng bà B. không có nhà. Vũ đã tự mở khóa cửa rồi vào nhà phóng hỏa.

Sau đó, Vũ tiếp tục điều khiển xe máy chở theo can xăng đi đến nơi bà B. thuê để bán cá cảnh. Lúc này, chị N.D.C.C. (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N. (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P. (23 tuổi, cháu bà B) là những người có mặt tại cửa hàng.

Khi đến quán, Vũ mang can xăng đổ xung quanh quán rồi bật lửa đốt. Thấy Vũ đổ xăng, anh T.V.N. chạy lại giằng co nhưng không được, bị xăng đổ lên chân và lửa bén cháy vào người, lan sang các vật dụng trong nhà.

Hậu quả, Vũ chết tại hiện trường; chị N.D.C.C., anh T.V.N. và chị T.T.H.P. bị bỏng được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, căn nhà cùng cửa hàng cá cảnh của bà B. cũng cháy, gây thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.