1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn chuyện làm ăn, mang xăng sang đốt nhà hàng xóm

Trần Thanh

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, một đối tượng đã mang xăng sang đốt nhà hàng xóm.

Mâu thuẫn chuyện làm ăn, mang xăng sang đốt nhà hàng xóm.

Mâu thuẫn chuyện làm ăn, mang xăng sang đốt nhà hàng xóm - 1

Hình ảnh đối tượng mang xăng sang tưới nhà hàng xóm, rồi châm lửa bị camera ghi lại.

Sáng ngày 22/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) vì có hành vi dùng xăng tưới cửa hàng nhà hàng xóm rồi châm lửa thiêu do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 17/12, tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo Công an huyện Khoái Châu, vào khoảng 0h30 ngày 17/12, có 1 người đi đường đi qua cửa hàng sửa chữa nhà anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) thì phát hiện nhà anh Hậu bị cháy, nên đã hô hoán. Nghe thấy tiếng tri hô, vợ anh Hậu là chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) chạy thoát ra bằng cửa phụ.

Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với VKSND huyện, lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh đối tượng nghi vấn là Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo).

Mâu thuẫn chuyện làm ăn, mang xăng sang đốt nhà hàng xóm - 2

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện làm ăn mà một đối tượng mang xăng sang nhà hàng xóm để đốt.

Ngày 18/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Lưu Chí Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng nên Tuấn đã nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng sửa chữa của anh Hậu.

Khoảng 21h ngày 16/12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu, đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh Hậu rồi lấy gậy cuốn vải đốt. Hậu quả, lửa bùng cháy tại toàn bộ cửa hàng nhà anh Hậu. Sau khi gây ra sự việc, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định cho định giá tài sản hư hỏng nhà anh Hậu và tiếp tục làm rõ sự việc.

Cũng trao đổi với PV Dân trí sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có vợ chồng anh Hậu và 1 đứa con nhỏ trong nhà. Vợ anh Hậu đang mang thai. Do sự việc được phát hiện kịp thời nên mọi người trong gia đình anh Hậu may mắn thoát chết.