1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An: Y án tử hình trùm ma tuý

(Dân trí) - Sáng 24/11, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND tối cao đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn (SN 1975), trú xóm 7B, xã Hưng Long (huyện Hưng Nguyên) về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 30/7/2009, toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã kết án Hoàng Nghĩa Sơn tử hình về tội buôn bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn sau khi xuất ngũ về địa phương đã có một công việc ổn định ở thành phố Vinh nhưng tham vọng muốn làm giàu nhanh chóng đã khiến Sơn cấu kết với Hà Kim Sơn (46 tuổi) ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lên huyện Quế Phong buôn ma tuý.
 
Theo lời khai của Sơn, sau khi kiếm được “hàng” bọn chúng mang về tiêu thụ ở thành phố Vinh cấu kết với một số phần tử khác ở TPHCM để mở rộng địa bàn và làm ăn xuyên tỉnh.
 
Năm 2004, sau khi Hà Kim Sơn bị bắt và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tù chung thân. Biết tin Hoàng Nghĩa Sơn đã cùng vợ con chạy trốn vào tỉnh Bình Dương làm thợ hồ. Đồng thời Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã Nghĩa Sơn.

Mặc dầu nằm trong thời gian Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã, nhưng Hoàng Nghĩa Sơn vẫn “ngựa quen đường cũ” không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục lao vào con đường buôn bán ma tuý. Tại Bình Dương và TPHCM, Sơn đã thiết lập đường dây buôn bán mới xuyên tỉnh.

Nghệ An: Y án tử hình trùm ma tuý - 1
Bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn trước vành móng ngựa.
 
Sau thời gian truy tìm, ngày 12/11/2008, lực lượng phòng chống ma tuý Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Hoàng Nghĩa Sơn cùng với 3,3kg thuốc phiện chưa kịp tiêu thụ.
 
Tính từ năm 2002 đến khi bị bắt (12/11/2008), Hoàng Nghĩa Sơn đã thực hiện trót lọt 7 lần buôn bán ma tuý với khối lượng lên tới 38,31179 kg.
 
Sáng nay 24/11 phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các lí do xin giảm án của bị cáo nhưng không xác đáng, toà án nhân dân tối cao quyết định giữ nguyên y án tử hình đối với trùm ma tuý Hoàng Nghĩa Sơn.
 
Hoàng Lam