1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Ném xăng vào CSGT, lĩnh 2 năm tù

Thấy tổ đặc nhiệm đang kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên đường, Giao liền mua 3 chai xăng, bật quẹt ga đốt rồi ném thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Vẻ mặt nghênh ngang của Trần Tuyết Giao trong phiên tòa sơ thẩm

Sáng ngày 20-6, trong phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND huyện Tịnh Biên – An Giang đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Trần Tuyết Giao (SN 1984, ngụ Khóm Vĩnh Đông 1 – Phường Núi Sam – thị xã Châu Đốc) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3-2, lực lượng CSGT Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 948 thuộc khu vực Khóm I – thị trấn Chi Lăng.

Khi đó, Trần Tuyết Giao cầm 3 chai thủy tinh có chứa xăng (loại chai Sting 0,25 lít) chạy đến phía lực lượng đang làm nhiệm vụ (cách khoảng 20 m), dùng quẹt ga bật lửa đốt rồi ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Những chai xăng có lửa trúng vào xe ôtô tải 67A – 0767 làm tấm nhựa mui xe bốc cháy. Sau đó, Giao bỏ chạy thì bị công an đuổi theo bắt giữ.

Trước đó, Trần Tuyết Giao từng bị TAND thị xã Châu Đốc và huyện Tịnh Biên tuyên phạt án tù về tội “trộm cắp tài sản”. Khi án tích chưa được xóa thì Giao lại gây án.

Theo B. Khang

Người lao động