1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên ở Hà Nội trang bị con dấu, hợp đồng công ty xổ số để lừa đảo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán số lô, số đề qua mạng xã hội.

Ngày 1/12, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999, trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh V.V.Đ. (trú xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Cụ thể, khi dùng mạng xã hội, anh Đ. thấy tài khoản facebook có tên "Duy Hipp" đăng bài rao bán số lô, số đề.

Nam thanh niên ở Hà Nội trang bị con dấu, hợp đồng công ty xổ số để lừa đảo - 1

Công an huyện Hậu Lộc bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Qua trao đổi thì chủ tài khoản "Duy Hipp" cam kết mua được kết quả từ Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, đồng thời cho xem các hình ảnh, văn bản có đóng dấu của Hội đồng xổ số miền Bắc.

Ngày 16/11, anh Đ. đã mua kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của "Duy Hipp" qua mạng, với tổng số tiền 3,5 triệu đồng và được đối tượng cung cấp số để đánh với lời hứa 100% sẽ trúng. Tuy nhiên, anh Đ. đã không trúng như lời các đối tượng nói. Biết bị lừa, anh Đ. viết đơn trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hậu Lộc có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Văn Hiệp là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề nói trên.

Đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hiệp, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 1 bộ máy vi tính, máy in, 1 điện thoại di động, 5 con dấu các loại, 1 thẻ ATM, 1 căn cước công dân, nhiều bản hợp đồng xổ số kiến thiết miền Bắc.

Nam thanh niên ở Hà Nội trang bị con dấu, hợp đồng công ty xổ số để lừa đảo - 2

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5, Nguyễn Văn Hiệp lên mạng xã hội tìm kiếm và học được phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

Sau đó đối tượng này đã mua sim điện thoại rác để đăng ký tài khoản zalo mang tên Nguyễn Bảo Long và mua một tài khoản ngân hàng mang tên "Luu Duc Hai" rồi lập hàng chục tài khoản facebook ảo để quảng cáo, rao bán số lô, số đề.

Chỉ tính từ tháng 6 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo đối với gần 100 bị hại, chiếm đoạt số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.