1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên đem xe máy đi cầm rồi báo công an bị cướp ở TPHCM

An Huy

(Dân trí) - Nam thanh niên đem xe máy đi cầm cố lấy tiền trả nợ cờ bạc, nhưng không có khả năng lấy về. Sợ gia đình biết chuyện, anh đã đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM), báo tin giả bị cướp.

Ngày 4/12, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM), ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với anh T.D.S. (22 tuổi, tài xế xe ôm, tạm trú huyện Bình Chánh) về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Khoảng 0h10 ngày 30/11, S. đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) trình báo khoảng 21h50 ngày 29/11, anh lái xe máy mang biển số tỉnh An Giang, chở vị khách nam khoảng 30 tuổi trên quốc lộ 1, hướng quận Bình Tân về khu dân cư Vĩnh Lộc.

Đến ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), anh dừng xe cho vị khách đi vệ sinh. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen, không biển số bất ngờ chặn đầu xe và dùng dao rạch vào tay trái của anh, gây thương tích.

Sau đó, 2 thanh niên này cùng với vị khách trên khống chế anh để cướp tiền, điện thoại, xe máy rồi tẩu thoát.

Nam thanh niên đem xe máy đi cầm rồi báo công an bị cướp ở TPHCM - 1

S. bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì báo tin giả (Ảnh: An Huy).

Vào cuộc điều tra, Công an xã Vĩnh Lộc B nhận thấy đây là vụ cướp manh động, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên báo lên Công an huyện Bình Chánh để cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra.

Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện trong khoảng thời gian trên không có vụ cướp nào xảy ra và phát hiện nam tài xế đã đem xe máy đi cầm cố, trả nợ cờ bạc, không có khả năng lấy về.

Làm việc với công an, anh S. thừa nhận tin trình báo bị cướp là giả. Người này khai sợ gia đình biết việc cầm cố xe máy nên đã tung tin, trình báo bị cướp tài sản.