1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Nam sinh lớp 12 bị chặn đánh tử vong trên đường

Đức Văn

(Dân trí) - Phát hiện Giáp đang đi xe máy, Trường dùng chân đạp vào người khiến Giáp ngã đập đầu xuống đường tử vong.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp đều 17 tuổi, cùng trú tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 3/6, Đặng Xuân Giáp (18 tuổi) chở Ngô Văn Phúc (18 tuổi, cùng học lớp 12 trường THPT Kim Bảng B) bằng xe máy tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng thì bị Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp chặn đánh.

Phát hiện Giáp đang đi xe máy, Trường dùng chân đạp vào người Giáp khiến Giáp và Phúc bị ngã. Tiếp đó, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp khiến Giáp ngã đập đầu xuống đường và bị thương. Giáp được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó; Phúc bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sơ bộ ban đầu xác định Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.