1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Nam nhân viên dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của công ty

(Dân trí) - Lấy 90 triệu đồng để tiêu xài, Khánh cùng 2 người bạn của mình dàn dựng vở kịch bị cướp hơn 200 triệu đồng nhằm qua mặt công ty nơi làm việc.

Chiều 15/1, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Võ Minh Khánh (sinh năm 1995, ngụ quận 7), Hồ Ngọc Hiển (sinh năm 1988) và Đặng Hoàng Quốc Bảo (sinh năm 1993, cả 2 cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ công an cung cấp, Khánh là nhân viên của Công ty Best - Express (phường Phú Thuận, quận 7) với nhiệm vụ quản lý nhân viên, quản lý đơn hàng, nhận và giao tiền của khách hàng về cho công ty.

Nam nhân viên dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của công ty - 1
Đối tượng Khánh (ngoài cùng bên phải) cùng Bảo và Hiển tại cơ quan công an

Trong thời gian làm việc, Khánh nhiều lần lấy tiền của công ty tiêu xài cá nhân rồi che giấu bằng cách lấy tiền thu được của tháng sau bù vào tháng trước. Tính đến thời điểm cuối năm, Khánh lấy 90 triệu đồng của công ty.

Do sợ công ty tất toán cuối năm bị thâm hụt tiền nên Khánh nghĩ cách cùng bạn là Hiển và Bảo dàn cảnh cướp giật khi đi giao tiền.

Chiều ngày 6/1, Khánh lấy tiền của công ty bỏ vào balo rồi để lên phía trước xe máy đi giao tiền như thường lệ. Đến bãi đất trống ở địa chỉ A47 Cao Thị Chính (phường Phú Thuận, quận 7) thì Hiển và Bảo điều khiển xe máy giả vờ ép xe để Khánh ngã rồi lấy đi balo chứa tiền như “kịch bản” đã bàn bạc trước đó.

Sau đó, Khánh trình báo lên công ty và Công an phường Phú Thuận về việc bị “cướp” số tiền 225.800.000 đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 7 phát hiện nhiều điểm bất thường từ lời khai của Khánh, đối tượng này một mực khẳng định bị cướp. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đấu tranh, Khánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Khánh, Công an quận 7 lần lượt truy bắt 2 đối tượng Hiển và Bảo vào ngày 14/1.

Hoàng Thuận