1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Năm 2012 khởi tố, điều tra 20 cán bộ "dính án" tham nhũng

(Dân trí) – Trong năm 2012, tỉnh Quảng Nam xảy ra 10 vụ, bắt tạm giam 20 bị can về tội danh tham nhũng… Đó là báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Phước Thanh ký.

Trong đó 4 vụ, 4 bị can về tội tham ô tài sản; 2 vụ, 3 bị can về tội lạm quyền khi thi hành công vụ; 2 vụ, 12 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 vụ, 1 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể: Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ để VKS truy tố đối với bị can Ngô Thị Kim Hà (nguyên cán bộ thương binh xã hội thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) về tội “Tham ô tài sản”. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với ông Lê Công Anh (nguyên Chủ tịch UBMTTQ VN xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) về tội “Tham ô tài sản”.

Phục hồi điều tra, kết luận điều tra và chuyển hồ sơ để VKS truy tố đối với bị can Lê Viết Bé (cán bộ Ban Văn hóa - xã hội UBND xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) về tội “Tham ô tài sản”. Điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thi về tội “Tham ô tài sản”.
Năm 2012 khởi tố, điều tra 20 cán bộ dính án tham nhũng
Nguyên Xã đội trưởng xã Tam Đại (huyện Phú Ninh) Nguyễn Đình Dao bị bắt vì giả mạo hồ sơ để chạy chế độ chính sách

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với bà Nguyễn Thị Hàn (nguyên thủ kho Công ty Than - điện Nông Sơn) và 7 bị can đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Cảnh Năm (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hương An, huyện Quế Sơn) về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với ông Nguyễn Sơn (nguyên cán bộ ủy nhiệm thu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) và ông Lê Đích (nguyên công an viên, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) về “Tội lạm quyền trong thi hành công vụ” có dấu hiệu làm thiệt hại của nhà nước 10.609 m2 đất.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với ông Nguyễn Đình Dao (nguyên Xã đội trưởng xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về tội “Giả mạo trong công tác”; đối với các ông: Thái Hữu Niệm (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) và Trần Minh Dương (nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; đối với ông Trương Công Phước (nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại xã Tam Thái (huyện Phú Ninh) để điều tra hành vi vi phạm trong việc xét duyệt hồ sơ, đối tượng hưởng chế độ chính sách đối với người có công theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với ông Nguyễn Quang Thiên (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phước Sơn) về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm 2012 cơ quan chức năng của tỉnh đã xét xử, thụ lý giải quyết 3 vụ, 3 bị cáo bị truy tố về các tội danh tham nhũng. Cụ thể: Vụ án Lê Viết Bé phạm tội “Tham ô tài sản”, TAND huyện Thăng Bình đã xét xử, kết án bị cáo Lê Văn Bé 30 tháng tù giam. Vụ án Lê Công Anh phạm tội “Tham ô tài sản”, TAND huyện Tiên Phước đã xét xử, kết án bị cáo Lê Công Anh 3 năm tù giam. Và vụ án Ngô Thị Kim Hà phạm tội “Tham ô tài sản”, Tòa án nhân dân huyện Điện Bàn đã xét xử, kết án bị cáo Ngô Thị Kim Hà 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công Bính