1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mượn ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền buôn ma túy

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi mượn con nuôi chiếc xe bán tải, Phùng Thị Hoa mang đi cầm cố được 300 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Hoa "hùn vốn" với một người lạ để buôn ma túy.

Mượn xe đi cầm cố lấy vốn buôn ma túy

Ngày 3/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phùng Thị Hoa (SN 1959, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tháng 6/2019, Hoa nhận được đơn hàng mua quặng nên nên mượn con trai nuôi 1 chiếc xe bán tải để đi chở quặng. Tuy nhiên, do thiếu tiền lấy quặng nên Hoa cầm cố chiếc xe này lấy 300 triệu đồng.

Mượn ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền buôn ma túy - 1
Bị cáo Phùng Thị Hoa tại phiên tòa.

Mấy ngày sau, Hoa cầm tiền lên huyện Quế Phong (Nghệ An) để liên hệ mua quặng thì gặp một người đàn ông. Người này rủ Hoa hùn vốn đi buôn ma túy, có lãi nhiều hơn. Nghe bùi tai, Hoa đưa cho người này 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Phùng Thị Hoa không liên lạc được với người đàn ông này, nhiều lần lên biên giới tìm cũng không gặp.

Đến hẹn trả xe, không thấy Hoa trả nên người con nuôi hỏi. Hoa nói dối xe đi chở quặng mắc kẹt bên Lào và đề xuất thuê xe theo tháng, mỗi tháng 25 triệu đồng.

Tháng 8/2019, Phùng Thị Hoa bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ vì tham gia vào một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc mượn xe mang đi cầm cố cũng bị bại lộ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phùng Thị Hoa 13 năm tù. Tổng hợp với bản án 20 năm tù mà TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt trước đó, Phùng Thị Hoa phải chấp hành 30 năm tù cho cả hai tội danh.