1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Mua xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với anh Hùng, Cự đã mua một chai xăng 1,5 lít, lợi dụng mới buổi sáng sớm, Cự đã đổ xăng vào nhà anh Hùng qua cửa xếp, sau đó châm lửa đốt. Khi thấy xăng đã bén lửa, Cự liền vứt bỏ chai đựng xăng và bật lửa rồi chạy thẳng về nhà.

Chiều ngày 22/3, Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết, Cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Cự (SN 1954), trú tại thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng H) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác”.

Chiếc xe ô tô hiệu Honda CRV bị cháy rụi phần đuôi xe trong vụ hỏa hoạn mà Cự gây ra (ảnh: Công an Thái Bình)
Chiếc xe ô tô hiệu Honda CRV bị cháy rụi phần đuôi xe trong vụ hỏa hoạn mà Cự gây ra (ảnh: Công an Thái Bình)

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước khi xảy ra sự việc, giữa Cự và anh Trần Xuân Hùng (SN 1986), trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, đã có mâu thuẫn cá nhân với nhau, nên vào khoảng 4h ngày 19/3, Nguyễn Đức Cự đã mang theo một chai xăng chứa 1,5 lít rồi đi bộ dọc theo đường bờ ruộng phía sau nhà mình đến trước cửa nhà anh Hùng.

Sau khi quan sát, thấy không có ai, Cự đã đổ xăng trong chai qua khe cửa xếp để xăng chảy vào bên trong nhà và dùng bật lửa mang sẵn trong người châm vào phần xăng vừa đổ. Khi thấy xăng đã bén lửa thì Nguyễn Đức Cự vứt vỏ chai xăng và bật lửa tại bờ ruộng rồi chạy về nhà mình theo đường cũ.

Đối tượng Nguyễn Đức Cự (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Nguyễn Đức Cự (ảnh: Công an Thái Bình)

Hậu quả, vụ cháy đã làm cháy toàn bộ cửa xếp ngôi nhà, hư hỏng toàn bộ phần đuôi chiếc xe ô tô hiệu Honda CRV và một số tài sản khác. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Hưng Hà đã tìm ra được nghi phạm số 1 là Cự nên tập trung đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Đức Cự khai nhận y chính là thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đức Văn