1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Mua iPhone qua mạng rồi dùng xịt hơi cay để cướp từ người giao hàng

(Dân trí) - Sau khi đặt hàng qua mạng, Hùng lên kế hoạch xịt hơi cay người giao hàng rồi cướp. Đối tượng đã tự chế bình xịt hơi cay, thực hiện 3 vụ cướp tài sản.

Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Đinh Tiến Hùng (SN 2001, trú xã Đắk Wil) về tội cướp tài sản

Khởi tố đối tượng đặt mua iPhone rồi cướp từ người giao hàng

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 9/5/2020, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Diệu Huyền, nhân viên giao hàng nhanh về việc bị một đối tượng xịt vào mặt để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, chị Huyền được giao chuyển 1 gói bưu phẩm (bên trong có 1 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 8) cho một thanh niên ở thôn Hà Thông, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng hẹn gặp chị tại khu vực đường nhựa thuộc địa bàn thôn Hà Thông để nhận hàng. Trong quá trình nhận hàng, đối tượng bất ngờ lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Huyền, khiến chị này không thể chống cự. Đối tượng chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

15h20 ngày 2/6, Công an huyện Cư Jút tiếp tục nhận được tin báo của anh Lang Văn Mắn (nhân viên giao hàng) về việc anh bị một đối tượng thực hiện hành vi cướp 2 chiếc điện thoại di động iPhone 8 plus cũng với phương thức, thủ đoạn như trên.

Mua iPhone qua mạng rồi dùng xịt hơi cay để cướp từ người giao hàng - 1
Đối tượng Hùng cùng bình xịt hơi cay tự chế

Công an huyện Cư Jút xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp nói trên là Đinh Tiến Hùng (SN 2001, trú tại thôn 8, xã Đắk Wil). Khoảng 30 phút sau, đối tượng Hùng đã bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Bước đầu đối tượng khai nhận, ngoài việc thực hiện 2 vụ cướp điện thoại nói trên, đêm ngày 26/2/2020, Hùng còn dùng bình xịt hơi cay xịt cướp của một chủ quán tạp hóa xã Đắk Wil 18 chiếc card điện thoại loại mệnh giá 50.000đ.

Theo Công an huyện Cư Jút, mỗi lần thực hiện, đối tượng đều sử dụng tên giả, sim rác để giao dịch mua hàng và nhận hàng. Đối tượng còn lên mạng tìm hiểu và tự chế ra bình xịt hơi cay để làm phương tiện gây án.

Khi nhận hàng, đối tượng thường điều nạn nhân đến những nơi vắng vẻ và đối tượng đeo khẩu trang bịt mặt... nên gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Dương Phong