1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Mua bán 2 gói ma túy 14 triệu đồng, nhận "kết đắng" 17 năm tù

Đặng Tài

(Dân trí) - Khi được hỏi mua 2 gói ma túy với giá 14 triệu đồng, Lượng đã đi tìm nguồn hàng về bán lại, trong lúc đưa ma túy đến điểm hẹn thì đối tượng này đã bị bắt. Cái giá phải trả với Lượng là 17 năm tù.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử công khai bị cáo Trần Đại Lượng (SN 1988) trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới về hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h ngày 15/12/2019, Trần Đại Lượng được một Người tên Hùng, trú xã Sơn Trạch (nay là thị trấn Phong Nha), huyện Bố Trạch gọi điện hỏi mua 2 gói ma túy với giá 7 triệu đồng/gói. Để có ma túy bán cho Hùng, Lượng liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Chó Kha" hỏi hàng.

Sau đó, Lượng đã đến nhà "Chó Kha" mua ma túy rồi mang đi tìm Hùng để bán lại. Tuy nhiên khi di chuyển đến nhà văn hóa thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, Lượng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật gồm: 507 viên nén dạng thuốc tân dược và 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 50,204 gam.

Mua bán 2 gói ma túy 14 triệu đồng, nhận kết đắng 17 năm tù - 1

Bị cáo Trần Đại Lượng tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong thời gian đang bị khởi tố điều tra và tạm giam, do Trần Đại Lượng bị "thoát vị bẹn" nên cơ quan công an tạo điều kiện cho đối tượng này nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Ngày 27/12/2019, trong lúc chờ xuất viện, lợi dụng sơ hở của lực lượng giám sát, Lượng đã bỏ trốn. Đến ngày 28/12/2019, Trần Đại Lượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở một khách sạn tại TP. Đông Hà (Quảng Trị).

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cáo trạng truy tố của viện kiểm sát, lời khai bị cáo và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX khẳng định có đầy đủ cơ sở bằng chứng pháp lý, nhân chứng, vật chứng, chứng minh bị cáo Trần Đại Lượng phạm hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Lượng 16 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 12 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Tổng hợp chung hai hình phạt, Trần Đại Lượng phải chịu 17 năm tù.