1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Một nữ sinh viên bị giở trò đồi bại, lái xe taxi thờ ơ

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Văn Hưng (tức Việt), 24 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; làm lơ xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Giang về hành vi "hiếp dâm, cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/8, Đội trọng án 1 (Đội 9) thuộc Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) nhận được đơn trình báo của chị T., quê ở một tỉnh phía Bắc, là sinh viên đang học tập tại Hà Nội tố cáo bị đối tượng tên là Việt hiếp dâm, cướp tài sản. Nhận thấy trình báo của chị T. là có cơ sở, Công an đã khẩn trương xác minh nhân thân đối tượng Việt, có tên thật là Đỗ Văn Hưng, đang làm lơ xe tại Bến xe Mỹ Đình.

Ngay sáng 17/8, một tổ công tác đã tới Bến xe Mỹ Đình tìm Hưng thì được biết đối tượng đã bắt xe khách di chuyển lên Hà Giang lẩn trốn. Đến 16h ngày 18/8, tổ công tác Đội 9 đã áp giải Hưng về Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận: Chiều 16/8, Hưng ra quán nước ở điểm đỗ xe buýt gần Bến xe Mỹ Đình thì gặp chị T. cũng đang ngồi uống nước tại đó. Hưng hỏi chuyện được biết chị T. vừa đi xe khách từ Nam Định lên và đang đợi xe buýt để về nhà trọ.

Khi thấy chị T. cầm tờ 50 ngàn đồng trả tiền nước, Hưng giật lấy đút vào túi quần và bảo chị T. cứ ngồi xuống để gọi taxi rồi cùng đi. Khi gọi được xe taxi, Hưng cầm túi xách đựng quần áo của chị T. mang ra xe, đồng thời ép chị T. lên ngồi ghế sau xe, yêu cầu lái xe chạy về hướng chung cư Keangnam trên đường Phạm Hùng.

Sau đó, Hưng lại yêu cầu lái xe đổi hướng di chuyển về phía sân bay Nội Bài. Thấy xe taxi không đi về phía nhà trọ, chị T. yêu cầu dừng xe để xuống nhưng Hưng đe dọa lái xe không cho dừng. Cùng lúc này, Hưng giật chiếc điện thoại Samsung S2 HD của chị T., lục soát ví cướp của chị này 700 ngàn đồng.

Đến khoảng 19h, xe chạy đến địa phận thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, lái xe taxi nói sắp hết xăng không đi được, nên Hưng đã gửi lại túi xách của chị T. cho lái xe và ép chị T. vào một nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Hưng đưa chị T. ra bến xe buýt để nạn nhân tự về, còn Hưng quay lại Bến xe Mỹ Đình nghỉ, sáng hôm sau bắt xe khách lên Hà Giang lẩn trốn, nhưng không thoát.

Vụ án này là kinh nghiệm trong ứng xử đối với các cô gái trẻ. Lúc Hưng có hành vi bất thường với chị T. tại nơi đông người, nếu nạn nhân tri hô ngay, có lẽ Hưng sẽ không thực hiện được hành vi phạm tội.

Còn đối với lái xe taxi, có dấu hiệu không tố giác tội phạm, vì Hưng thực hiện hành vi cướp tài sản trên xe taxi, nhưng lái xe đã thiếu trách nhiệm, không kiên quyết dừng xe để báo cho cơ quan Công an thì hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra với chị T.

Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân