1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một người bị đâm chết sau va chạm giao thông

Hải Nam

(Dân trí) - Sau va chạm, Thắng chở Lập phi xe máy đuổi theo nhóm của Quyền. Đến một giao lộ, 2 bên xô xát, đánh nhau. Lập dùng dao đâm tử vong một người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Thắng (31 tuổi), Lương Văn Lập (27 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người" và Lê Văn Huynh (22 tuổi) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan chức năng, chiều 12/2, Thắng đi xe máy chở Lập, Bùi Thị Lan (27 tuổi) và Nguyễn Thị Sim (28 tuổi), va chạm giao thông với Lê Văn Quyền (29 tuổi) tại ngã ba Đàm Văn Tiết - Sơn Đông (ở phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh). 

Một người bị đâm chết sau va chạm giao thông - 1

Các đối tượng Lập, Thắng, Huynh (từ trái qua phải).

Thời điểm trên, Quyền đi xe máy chở anh Lê Văn Sinh (36 tuổi) và Lê Văn Hòa (30 tuổi). Bạn của anh Quyền lúc đó có Lê Văn Huynh đi xe máy phía sau, chở theo Lê Văn T.

Sau khi va chạm, Thắng chở Lập phi xe máy đuổi theo đối phương. Cả hai cầm theo một con dao. Đến một giao lộ, Thắng, Lập đánh nhau với Quyền, Sinh và Hoa. Huynh cũng nhập hội với Quyền để đánh Thắng, Lập.

Trong lúc đánh nhau, Lập dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau vụ án, Thắng, Lập bị người dân khống chế và bàn giao cho cơ quan chức năng.